• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng đề nghị ngân hàng khoanh nợ cho hai nhà máy thép

Thời sự 11/07/2019 10:24

(Tổ Quốc) - UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng làm việc với các ngân hàng thương mại để xem xét khoanh nợ cho hai nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc.

Liên quan đến hoạt động của hai nhà máy thép Dana – Ý, Dana – Úc (đóng tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Báo điện tử Tổ Quốc đã có nhiều bài phản ánh thời gian qua), trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 10/7, đại biểu Trần Tuấn Lợi cho rằng những năm qua, lãnh đạo thành phố đã nhiều lần đối thoại với người dân sống quanh hai nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc. Nhưng đến nay vẫn chưa đi đến được thống nhất giải quyết vụ việc.

"Điều này gây ra bức xúc, không hài lòng không chỉ từ phía người dân mà còn từ 2 doanh nghiệp với chính quyền thành phố. Vậy, lãnh đạo thành phố sẽ giải quyết như thế nào trong thời gian tới?", đại biểu Trần Tuấn Lợi đặt câu hỏi.

db

Đại biểu Trần Tuấn Lợi.

Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, cho biết lãnh đạo thành phố hơn 10 năm nay đã cho phép hai nhà máy này vào cụm Công nghiệp Thanh Vinh, không phù hợp với loại ngành nghề, không đảm bảo được khoảng cách cách ly với khu dân cư.

Nhiều năm qua, người dân 2 thôn Vân Dương 1 và 2 (xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang) thường xuyên tập trung trước hai nhà máy để phản đối hoạt động của hai nhà máy vì họ cho rằng "gây ô nhiễm" và đến nay việc khắc phục của 2 công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân.

Với chủ trương xây dựng thành phố môi trường và giải quyết các điểm nóng, tháng 3/2018, thành phố đã yêu cầu 2 nhà máy tạm dừng các hoạt động trực tiếp, sau đó tiến hành thanh tra và có kết luận về những sai phạm của 2 doanh nghiệp.

pct

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

"Do không đồng ý với các quyết định của thành phố, Công ty CP thép Dana - Ý đã khởi kiện các văn bản hành chính của thành phố và Chủ tịch UBND TP, tòa án đã thụ lý hồi tháng 5/2019. Việc khởi kiện là quyền của doanh nghiệp, UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng cứ pháp lý để tham gia tố tụng", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nói.

Theo ông Minh, để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và môi trường đầu tư, UBND TP đã chủ động đối thoại, trao đổi thường xuyên với hai nhà máy để tìm cách giải quyết theo hướng thống nhất cho phép di dời phân xưởng cán thép về các KCN khác trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng được giao nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực hai nhà máy phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch chung cũng như quy hoạch phân khu, báo cáo với các cấp thẩm quyền quyết định.

nm

Nhà máy thép Dana - Ý hiện dừng hoạt động.

"UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng làm việc với các ngân hàng thương mại để xem xét khoanh nợ cho hai công ty cũng như tiếp tục tài trợ dự án di dời phân xưởng cán thép về khu công nghiệp mới", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nói và cho biết UBND TP giao Quỹ đầu tư phát triển cho hai nhà máy tiếp cận với quỹ trong dự án di dời phân xưởng cán thép.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu để trình UBND TP hỗ trợ lãi suất cho hai nhà máy này trong việc di dời xưởng.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ