• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 18/05/2020 16:55

(Tổ Quốc) - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; Kết quả ghi nhận trong công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy Di sản Võ cổ truyền là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống  bạo lực gia đình

Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Pa nô vận động phòng chống bạo lực gia đình. (Nguồn: SGGP)

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 3142/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" với chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội" với các thông điệp truyền thông: Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Thời gian tổ chức Tháng hành động và công tác tuyên truyền từ ngày 01/6 – 30/6/2020.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 có chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" với các thông điệp: Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh; Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình... Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 14/6 – 28/6/2020.

Cũng theo Kế hoạch, các nội dung đuợc triển khai tuyên truyền gồm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý, đặc biệt, ưu tiên nguồn lực thực hiện tuyên truyền dịp Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiêm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý hành vi bạo lực gia đình…

Bình Thuận nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Theo báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của UBND tỉnh Bình Thuận, công tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được được nhiều kết quả ghi nhận.

Cụ thể, trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được phát động và đạt kết quả khả quan, thực hiện tốt công tác gia đình, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần xây dựng con người với đầy đủ các chuẩn mực, giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp. Qua đó, gia đình ngày càng khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Các tiêu chí về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới được đưa vào các nội dung đánh giá và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Qua các năm, số lượng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh luôn đạt tỷ lệ cao, chất lượng từng bước được nâng lên. Năm 2005, toàn tỉnh có 216.341/226.552 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; cuối năm có 181.869 được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 84%; năm 2010, toàn tỉnh có 248.127/259.517 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; cuối năm có 215.659 hộ được công nhận danh  hiệu  gia  đình  văn  hóa,  đạt  tỷ  lệ  86,91%; năm  2019, toàn  tỉnh  có 297.291/304.819 hộ gia đình đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, chiếm  tỷ  lệ  97,5%  so  với tổng  số hộ, được  công  nhận  lại và công nhận mới 282.412 hộ đạt 92,6% so tổng số hộ.

Bình Định kết quả ghi nhận trong công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy Di sản Võ cổ truyền

Theo Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy Di sản Võ cổ truyền Bình Định đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Cụ thể, triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tổ chức các lớp tập huấn Võ cổ truyền Bình Định cho lực lượng võ sư, huấn luyện viên trong tỉnh nhằm truyền dạy, phổ  biến rộng rãi các bài quyền, binh khí đặc trưng của Bình Định trong các tầng lớp nhân dân  góp phần phát huy Võ cổ truyền Bình Định.

Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 3.

Di sản Võ cổ truyền bình ĐỊnh. (Nguồn: zingnews.vn)

Cùng với đó, tổ chức khảo sát, sưu tầm, biên tập các bài quyền, thập bát ban binh khí, chân dung các võ sư, võ nhân tiêu biểu của Võ cổ truyền Bình Định nhằm góp phần gìn giữ, tôn vinh và phát huy bản sắc tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần hình thành nên chuỗi giá trị trong hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

Ngoài ra, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các lò võ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, thực hiện chế độ hỗ trợ hàng tháng cho 06 lò võ tiêu biểu và hỗ trợ cho 05 võ sinh thường trực tại Câu lạc bộ Võ thuật Chùa Long Phước (huyện Tuy Phước) để biểu diễn phục vụ khách tham quan du lịch, mức hỗ trợ hàng tháng bằng mức lương cơ sở. Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cho 12 lò võ tiêu biểu, mỗi lò võ 01 bộ thảm tập (100m) nhằm khích lệ các lò võ tích cực duy trì, đẩy mạnh phát triển phong trào, tìm kiếm tài năng cung cấp cho các tuyển năng khiếu và đội  tuyển, đồng thời xây dựng phương án hoạt động phục vụ du lịch khi có nhu cầu.

Đồng thời, tổ chức dàn dựng, biểu diễn những tiết mục Võ cổ truyền đặc sắc tại các  sự kiện lớn, chương trình biểu diễn nghệ thuật của tỉnh như:  Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân, Kỷ niệm Chiến  thắng  Ngọc  Hồi  -  Đống  Đa,  Ngày  hội người Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Du lịch hè Quy  Nhơn - Bình Định, Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Định…

Tổ chức thành công Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII -  Bình Định 2019,  với sự tham gia của 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 14 quốc gia (hơn 200 võ sư, võ sinh) và 90 đoàn võ thuật trong nước (1158 võ sư, võ  sinh); Tổ chức thành công chương trình "Đêm Võ đài Bình Định" giai đoạn 2018 -  2019 - Chương trình được tổ chức định kỳ vào tối thứ bảy hàng tuần và các ngày lễ lớn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn; Tổ chức  Giải Võ thuật cổ truyền các Võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung thường niên; Tổ chức các lớp tập huấn nội dung giảng dạy Võ cổ truyền Bình Định cho giáo viên thể dục tại các trường học trong tỉnh; Triển khai dạy Võ cổ truyền Bình Định cho học sinh tại các trường học trong  tỉnh  trong  thời  gian  ngoại  khóa./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ