Da sẽ không trắng trẻo hồng hào nếu bạn vẫn lầm tưởng về 5 quan niệm dưỡng da sai lầm này

(Tổ Quốc) - Đây là 5 quan niệm dưỡng trắng da sai lầm siêu to khổng lồ nhưng các chị em vẫn không hay biết.

Làn da trắng mịn hồng hào là ao ước của không ít cô nàng, đặc biệt là những cô gái châu Á – nơi luôn đề cao vẻ đẹp trẻ trung, làn da trắng phát sáng hay trắng mềm như đậu hũ. Vì quan điểm này mà nhiều người lao vào dưỡng trắng da cấp tốc, sử dụng những sản phẩm hứa hẹn làm trắng da thần kỳ. Tuy nhiên có 5 quan niệm dưỡng trắng da sai lầm siêu to khổng lồ nhưng các chị em vẫn không hay biết. Nếu không hóa giải 5 sai lầm này thì làn da khó đẹp như kỳ vọng.

Da sẽ chẳng thể trắng trẻo hồng hào nếu bạn vẫn lầm tường về 5 quan niệm dưỡng da sai lầm này - Ảnh 1.

1. Quan niệm sai lầm 1: Làm trắng da là phải tránh nắng tuyệt đối

Chúng ta vẫn biết ánh nắng có ảnh hưởng quan trọng đến làn da, và chúng ta cần chống nắng để giữ da khỏe mạnh, tránh thâm nắng. Tuy nhiên chống nắng không có nghĩa là tránh nắng tuyệt đối, thực tế việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng cách là một phương pháp chăm sóc sức khỏe và làn da rất tốt. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào da sẽ chuyển hóa thành vitamin D giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, đồng thời có tác dụng diệt vi khuẩn trên da, tăng cường sức đề kháng cho da. Tất nhiên, bạn cần chọn thời điểm thích hợp để phơi nắng. Thời gian tốt nhất là từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng, khi ánh nắng chưa quá gay gắt. Còn khi mặt trời lên cao, ánh nắng mạnh thì bạn đừng quên bảo vệ mình làn da, che chắn và dùng kem chống nắng kỹ lưỡng.

Da sẽ chẳng thể trắng trẻo hồng hào nếu bạn vẫn lầm tường về 5 quan niệm dưỡng da sai lầm này - Ảnh 2.

2. Quan niệm sai lầm 2: Tin vào những sản phẩm làm trắng tức thì

Để thu hút công chúng, các sản phẩm làm trắng da trên thị trường thường lấy "làm trắng cấp tốc" làm điểm nhấn sản phẩm, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo bạn nên chú ý đến thành phần và chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm làm trắng có thêm các thành phần hóa học kim loại như thủy ngân và chì, còn được gọi là "Mercury", loại thành phần này quả thực có thể giúp làm sáng màu da, nhưng hãy chú ý xem hàm lượng có vượt quá tiêu chuẩn hay không, nếu không sẽ gây ra lỗ chân lông to và thậm chí là ngộ độc kim loại, gây nguy cơ ung thư. Làm trắng da không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần bạn kiên trì thực hiện là có thể thấy được hiệu quả, đừng sử dụng những sản phẩm cấp tốc một cách mù quáng.

3. Quan niệm sai lầm 3: Không cần dùng kem chống nắng vào những ngày râm mát, mưa

Vào những ngày trời nhiều mây, mưa phùn nhiều nàng thường bỏ qua bước kem chống nắng vì nghĩ không cần thiết. Nhưng thực tế tia cực tím ở ánh nắng mặt trời vẫn có thể xuyên qua mây, mưa mà ảnh hưởng đến làn da. Vì vậy ngay cả trong những ngày trời râm mát thì bạn cũng vẫn cần bôi kem chống nắng đều đặn để bảo vệ làn da triệt để.

Da sẽ chẳng thể trắng trẻo hồng hào nếu bạn vẫn lầm tường về 5 quan niệm dưỡng da sai lầm này - Ảnh 3.

4. Quan niệm sai lầm 4: Da đã rất trắng rồi, không cần dưỡng trắng nữa

Ngay cả những cô gái có làn da trắng cũng sẽ có đốm thâm và màu da không đồng đều. Dưỡng trắng là ngăn chặn quá trình sản sinh hắc tố, loại bỏ hoàn toàn các vết nám hiện có, giúp da đều màu và tươi sáng. Ngoài ra, ngay cả khi bạn ngưỡng mộ nước da ngăm đen màu lúa mì thì việc làm trắng da lại càng cần thiết, nếu không làn da ngăm đen với những đốm mụn, thâm nám sẽ chỉ khiến da xấu đi trông thấy mà thôi. Vì vậy bạn vẫn nên dùng thêm các sản phẩm dưỡng trắng và bảo vệ da để giữ da đều màu, khỏe mạnh, hạn chế thâm nám.

5. Quan niệm sai lầm 5: Lạm dụng đắp mặt nạ dưỡng trắng da mỗi ngày

Vì hầu hết các loại mặt nạ làm trắng da đều có chứa axit trái cây nên chúng có thể giúp loại bỏ tế bào chết hiệu quả mang đến làn da sáng mịn hơn. Tuy nhiên nếu sử dụng chúng quá thường xuyên sẽ làm tổn thương lớp màng bảo vệ da, khiến da giảm sức đề kháng, mỏng manh hơn. Vì vậy bạn đừng nên quá lạm dụng sử dụng những sản phẩm mặt nạ dưỡng trắng liên tục trong thời gian dài.

BER

Tin mới