• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặc phái viên hạt nhân mới của Triều Tiên: bí ẩn nhưng không hề "xa lạ"

Thế giới 23/02/2019 19:12

(Tổ Quốc) - Đang có mặt tại Hà Nội, ông Kim Hyok Choi không phải là một gương mặt quen thuộc trên trường quốc tế nhưng lại nắm rất rõ về hạt nhân Triều Tiên.

Vài tuần trước, ông Kim Hyok Choi – người được Chủ tịch Kim Jong-un giao nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới, đã có màn "ra mắt" cộng đồng quốc tế trong vai trò đại diện chính cho Triều Tiên trong quá trình đàm phán hạt nhân.

Đặc phái viên hạt nhân mới của Triều Tiên: bí ẩn nhưng không hề xa lạ - Ảnh 1.

Ông Kim Hyok Choi bị phóng viên vây kín khi có mặt tại địa điểm đàm phán với người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun (ảnh: AFP - JIJI)

Ông Kim Hyok Choi là một chính trị gia lão luyện, từng có những đóng góp quan trọng cho bản tuyên bố chung giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thượng đỉnh liên Triều năm ngoái. Ông cũng làm việc trong Uỷ ban các vấn đề nhà nước – cơ quan quyền lực nhất của chính quyền Bình Nhưỡng, do chính Chủ tịch Kim đứng đầu.

Trước đó, Kim Hyok Chol là một cái tên khá xa lạ. Theo Kim Hyun-wook, một giáo sư tại Viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc, ông Kim Hyok Choi từng có mặt trong các cuộc đàm phán hạt nhân quốc tế, bao gồm cả đàm phán 6 bên từ một thập kỷ trước, do vậy nắm rất rõ các chi tiết liên quan.

"Ông ấy cũng biết Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ cái gì và cái gì kiên quyết nói không – như tiết lộ số lượng nguyên liệu hạt nhân, vũ khí hạt nhân và điểm phóng tên lửa", giáo sư Kim Hyun-wook nói.

Năm 2015, ông Hyok Choi trở thành Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha và bị trục xuất hai năm sau đó như một động thái trả đũa của Madrid trước các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ông có nằm trong số ít các nhà ngoại giao Triều Tiên sử dụng mạng xã hội, khi xuất hiện trên một số video ở Youtube, kêu gọi Mỹ dừng các lệnh cấm vận lên nền kinh tế Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo cựu đặc phái viên về đàm phán hạt nhân quốc tế của Hàn Quốc Chun Youngwoo, cho dù là Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui (người từng thảo luận với Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun bên lề một hội nghị tại Stockholm) hay Kim Hyok Chol thì "bậc thầy" chiến thuật trong ngoại giao hạt nhân của Triều Tiên, Kim Kye Gwan vẫn sẽ có những tác động đáng kể.

"Kim Kye Gwan đứng phía sau các nhà đàm phán này", ông Chun nhận định và cho rằng, tuổi tác và sức khoẻ là một trong những nguyên nhân khiến chiến lược gia Triều Tiên tạm lui khỏi các cuộc thương lượng mặt đối mặt về hạt nhân.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra, cho dù là ai ngồi ở bàn đàm phán, Triều Tiên cũng sẽ chuẩn bị rất tốt cho thượng đỉnh sắp tới.

"Họ rất xuất sắc trong việc đạt được mục tiêu của mình và đều là những người rất thông minh", cựu quan chức Hàn Quốc nói. 

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ