• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Yêu sao mảnh đất quê hương"

Văn hoá 12/05/2020 12:35

(Tổ Quốc) - Ghi hình chương trình nghệ thuật "Yêu sao mảnh đất quê hương"; Phát động triển lãm ảnh "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19 qua ống kính nhiếp ảnh"; Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Yêu sao mảnh đất quê hương" - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật "Yêu sao mảnh đất quê hương". Ảnh: An ninh Hải Phòng

Hải Phòng: Đoàn chèo Hải Phòng phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng vừa tổ chức ghi hình Chương trình nghệ thuật "Yêu sao mảnh đất quê hương".

Đây là chương trình nghệ thuật về đề tài nông thôn mới, chào mừng các ngày lễ trong tháng 5 và kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn Hải Phòng đã có sự đổi mới và bứt phá về mọi mặt, từ cơ sở hạ tầng, quy mô, tính chất sản xuất đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Tất cả những điều đó được thể hiện trong chương trình nghệ thuật "Yêu sao mảnh đất quê hương", với những tác phẩm chèo do tập thể các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn chèo Hải Phòng biểu diễn.

Đó là các tiết mục hát chèo "Tiếp nối thành công", "Cát Bà non nước thần tiên", "Vĩnh Bảo quê tôi" của tác giả Vũ Huy Thành, biên đạo múa NSƯT Lê Thị Hồng Minh.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là vở chèo "Con đường thành công" do Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Trần Thị Hoàng Mai làm đạo diễn, mang lại cho khán giả những cảm nhận về một luồng sinh khí tươi trẻ, căng tràn sức sống, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân mà chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến cho khu vực nông thôn Hải Phòng.

Theo kế hoạch, chương trình được phát sóng vào 20h00 ngày 17/5 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Hà Nội: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa phát động triển lãm ảnh "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19 qua ống kính nhiếp ảnh".

Triển lãm được phát động nhằm tôn vinh những tác giả có tác phẩm chụp trong đợt đại dịch Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm người dân trong việc đẩy lùi đại dịch; đồng thời khẳng định kết quả đã đạt được khi Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19.

Các tác phẩm dự triển lãm là các tác phẩm nhiếp ảnh thể hiện: Đất nước, con người trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19; những tấm gương điển hình, chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch… Đồng thời đề cao những mặt tích cực của mọi tầng lớp xã hội chung tay góp sức tham gia chống dịch Covid-19.

Ban Tổ chức khuyến khích những tác phẩm giàu ý nghĩa mang hơi thở cuộc sống, những hình ảnh thực tiễn sinh động về cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Tác phẩm được sáng tác từ khi bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam bằng phương pháp hiện thực báo chí.

Đối tượng gửi ảnh tham dự triển lãm là các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp; nghệ sĩ nhiếp ảnh; phóng viên ảnh của các đơn vị báo chí và những người có điều kiện chụp ảnh phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Mỗi tác giả có quyền gửi 20 tác phẩm (ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phóng sự ảnh) có thể là ảnh màu hoặc đen trắng. 

Thời gian nhận tác phẩm dự chọn triển lãm đến hết ngày 20/5/2020.

Vĩnh Phúc: UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Mục tiêu hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động, phục vụ tích cực cho các nhiệm vụ chính trị, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động, khuyến khích và cho phép cá nhân, tổ chức ngoài công lập được liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng xã hội hóa đối với các hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, tránh lãng phí.

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều Nghị quyết, cơ chế chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cấp huyện, cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, đầy đủ các hạng mục. Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi địa phương; là nơi tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng để thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tuy nhiên hiện nay việc quản lý, khai thác, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa phát huy hết công năng của các thiết chế gây lãng phí, đặc biệt là tại các Trung tâm văn hóa cấp xã. Vì vậy, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của Nhân dân, đáp ứng kịp sự phát triển của kinh tế, văn hóa xã hội cần thiết phải xây dựng đề án nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn nữa các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở một cách đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.


Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ