• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặc sắc Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Lạc Giao

Văn hoá 23/01/2019 07:54

(Tổ Quốc) - Trong 02 ngày 26 và 27/1 (tức 21 – 22 tháng Chạp) tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Lạc Giao (số 67 đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sẽ diễn ra Hội Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đặc sắc Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Lạc Giao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: ditichdaklak.org.vn)

Đến với Hội xuân, du khách sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm Tết cổ truyền với các hoạt động trải nghiệm: Vui gói bánh chưng, mừng Xuân Kỷ Hợi. Các hoạt động nhằm lưu giữ nét đẹp truyền thống, thể hiện sự sum vầy, đoàn tụ nhân dịp Xuân về.

Đặc biệt, khu Chợ quê ngày Tết với các gian hàng, cùng những món ăn dân dã. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm làm bánh, mứt phục vụ dịp Tết và tham gia các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, chơi ô ăn quan, cờ tướng, đua thuyền trên cạn, kéo co, bịt mắt đập niêu, múa sạp, đi cà kheo, nhảy bao bố, nặn tò he...

Ngoài ra, khi tham dự vào hoạt động Nghệ thuật thư pháp, du khách sẽ được hướng dẫn viết câu đối thư pháp chúc Tết gia đình, bạn bè và chúc thọ ông bà.

Kết thúc Hội Xuân là hoạt động mừng Xuân sum vầy, với chương trình nhạc xuân, các bài hát dân ca quan họ, dân ca Êđê, dân ca Mường, múa sạp, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, biểu diễn nghệ thuật múa rối… sẽ đem lại cho du khách cảm giác vui tươi, rộn ràng.

Hội xuân là hoạt động phối hợp giữa Ban Quản lý di tích tỉnh và UBND phường Thống Nhất tổ chức nhằm chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019); mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ