• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặc sắc Lễ hội khèn Mông trên Cao nguyên đá

Văn hoá 26/04/2019 19:38

(Tổ Quốc) - Lễ hội khèn Mông 2019 diễn ra trong hai ngày (27, 28/4) tại trung tâm Phố Cổ thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Đặc sắc Lễ hội khèn Mông trên Cao nguyên đá - Ảnh 1.

Lễ hội khèn Mông sẽ chính thức khai mạc vào ngày 27/4 trên cao nguyên đá/hagiangtv.vn

Lễ hội do UBND huyện Đồng Văn tổ chức chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa đề án số 09-ĐA/TU ngày 21/4/2017 của tỉnh Hà Giang về bảo tồn, khôi phục phát huy những giá trị đặc trưng của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2030.

Đến với Lễ hội, du khách sẽ được đắm mình trong những âm thanh dìu dặt, kết hợp với các làn điệu dân ca dân vũ trữ tình in đậm dấu ấn văn hóa Cao nguyên đá Đồng Văn; được thưởng thức chương trình nghệ thuật khèn Mông với chủ đề "Giai điệu của đá"; được hòa mình vào không gian văn hóa các dân tộc trên miền đá như: Hội thi khèn Mông, nấu rượu ngô men lá, nấu thắng cố, chế tác khèn Mông, trưng bày các sản phẩm địa phương, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian truyền thống…

Lễ hội khèn Mông là sự kiện được tổ chức thường niên (bắt đầu từ năm 2013) và đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa, mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời lưu truyền cho thế hệ mai sau về tình đoàn kết cộng đồng, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống; gắn hoạt động văn hóa của các dân tộc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; sưu tầm, phục hồi các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ