• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại dịch virus corona đẩy gần 30 nghìn nhân viên hàng không Hong Kong đối mặt "tin dữ"

Thế giới 05/02/2020 15:27

(Tổ Quốc) - Hãng hàng không Hong Kong Cathay Pacific đã yêu cầu 27.000 nhân viên của mình nghỉ không lương 3 tuần trong những tháng tới.

"Tôi kêu gọi từng người và mỗi người trong các bạn giúp đỡ", CEO của hãng Augustus Tang Kin-wing phát biểu trong một đoạn video được ghi hình trước hôm thứ Tư (5/2). Ông cũng cho biết, Cathay Pacific đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự như thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009. "Giữ nguồn tiền mặt giờ đây là chìa khóa để bảo vệ cho công việc kinh doanh của chúng ta", ông Augustus nói.

Đại dịch virus corona đẩy gần 30 nghìn nhân viên hàng không Hong Kong đối mặt "tin dữ" - Ảnh 1.

Các công nhân Trung Quốc sản xuất khẩu trang tại Dingzhou, miền bắc tỉnh Hồ Bắc (ảnh: Tân Hoa Xã)

Cathay Pacific muốn các nhân viên xin nghỉ trên tinh thần tự nguyện từ giữa tháng 3 tới tháng 6. Hôm thứ ba (4/2), hãng này cũng công bố tỷ lệ cắt giảm chuyến bay lớn – lên tới 30% trong hai tháng, trong đó bao gồm cả 90% các chuyến bay tới Trung Quốc Đại lục.

Lần cuối cùng Cathay Pacific áp dụng chương trình nghỉ đặc biệt là vào năm 2009; và lần gần đây nhất hãng cắt giảm tỷ lệ chuyến bay là vào năm 2003 khi dịch SARS bùng phát.

CEO Tang cũng cho hay, kỳ nghỉ Tết Âm lịch vừa qua, thay vì là thời điểm sinh lời nhiều nhất như các năm trước, thì lại trở thành "một trong những quãng thời gian thách thức lớn nhất" cho Cathay trong thời gian gần đây.

Ông thừa nhận, đã có sự sụt giảm lớn trong số lượng du khách tới và đi qua Hong Kong, Đại Lục Trung Quốc và các nước khác trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona mới gây ra đang hoành hành.

"Chúng ta không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu nữa", ông Tang nói.

Trước đó, để đối phó với những ảnh hưởng từ phong trào biểu tình chống chính phủ trong những tháng vừa qua, Cathay Pacific đã tìm các cách giảm giá thành từ các nhà sản xuất, dừng tuyển dụng, trì hoãn các dự án lớn và đóng băng tất cả các khoản chi tiêu không quan trọng…

Tại Hong Kong, theo trang SCMP, mới có thêm 3 trường hợp dương tính với virus corona mới. Như vậy tổng số ca mắc bệnh tại thành phố này đã lên tới 21, trong đó một trường hợp đã tử vong vào ngày 4/2. Đây cũng là trường hợp tử vong vì virus corona mới thứ hai bên ngoài Trung Quốc sau một ca tử vong tại Philippines.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ