• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại diện CLB Wolfsburg kỳ vọng sự hợp tác với VFF sẽ giúp xuất ngoại các cầu thủ Việt

Thể thao 19/06/2019 06:55

(Tổ Quốc) - Theo ông Steinmann Frank của CLB Wolfsburg, sự hợp tác và phát triển giữa CLB và VFF sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có thể có nhiều hơn cơ hội xuất ngoại.

Phát biểu trong buổi lễ ký kết hợp tác, ông Steinmann Frank, Giám đốc thương mại phụ trách khu vực Trung Đông, Ấn Độ và Đông Nam Á của CLB Wolfsburg khẳng định, Wolfsburg là một trong những CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Đức. CLB hiện đang xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Bundesliga không chỉ đạt nhiều thành công trong công tác đào tạo bóng đá trẻ mà trên những lĩnh vực như bóng đá nam, bóng đá nữ cũng đều giành được không ít thành tích lớn.

"Bóng đá Việt Nam đang là một trong những nền bóng đá có triển vọng lớn. Trong thời gian gần đây, các bạn đã đạt được nhiều thành tích. Tôi rất ấn tượng với các bạn sau thành công tại VCK U23 Châu Á 2019, AFF Cup…VFF cũng là một trong những liên đoàn có cơ cấu tổ chức tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là điểm khởi đầu của VFF, Wolfsburg trong công tác tập huấn, đào tạo HLV. Chúng tôi sẽ ngồi lại tìm ra hướng phát triển tốt nhất tùy vào nhu cầu của hai bên"- ông Steinmann Frank phát biểu.

Đại diện CLB Wolfsburg kỳ vọng sự hợp tác với VFF sẽ giúp xuất ngoại các cầu thủ Việt - Ảnh 1.

Ông Steinmann Frank cho rằng sẽ có nhiều cơ hội xuất ngoại với cầu thủ Việt

Sự hợp tác giữa VFF và CLB Wolfsburg được xem là lợi thế lớn trong công tác phát triển, nâng tầm bóng đá Việt Nam thời gian tới đây trong bối cảnh VFF có thể học được nhiều kinh nghiệm phù hợp thông qua chắt lọc những kinh nghiệm, bí quyết đào tạo của CLB này. Thêm vào đó, người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ có nhiều cơ hội được xem những trận giao hữu đỉnh cao giữa các tuyển thủ của Việt Nam và các cầu thủ chất lượng của CLB WolfsBurg.

Không những vậy, dưới con mắt của các tuyển trạch viên, nhiều cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam sẽ có cơ hội được tập huấn, tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp tại Đức.

"Chúng tôi sẽ có chiến lược tìm kiếm cầu thủ tài năng. Ông Pierre Michael Littbarski, Đại sứ của CLB VFL Wolfsburg sẽ giúp chúng tôi tìm kiếm tài năng. Dù UEFA chưa cho phép các cầu thủ châu Á thi đấu tại giải Đức nhưng có thể sang tập huấn dài hạn. Việc đưa ra giấc mơ của cầu thủ trẻ là tốt, có thể nuôi dưỡng từ bây giờ. Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước và biết chăng trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội"- ông Steinmann Frank đánh giá.

Đại diện CLB Wolfsburg kỳ vọng sự hợp tác với VFF sẽ giúp xuất ngoại các cầu thủ Việt - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu, một trong những cái tên có khả năng thi đấu ở các giải đấu nước ngoài

Về phần mình, ông Pierre Michael Littbarski, Đại sứ của CLB VFL Wolfsburg nhấn mạnh: "Bóng đá rất đơn giản, khi có tài năng sẽ có cơ hội. Tôi nhìn vào lứa tuổi, tài năng khi đi tìm kiếm cầu thủ chứ không chỉ đánh giá họ thông qua việc họ là cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Ngoài việc phát triển giải League cũng rất quan trọng để tìm ra những cầu thủ có chất lượng cao và có cơ hội thi đấu ở các giải đấu hàng đầu trên thế giới".

Dù vậy, cựu tuyển thủ của ĐT Đức cũng cho rằng, để có được sự hợp tác tốt giữa hai bên thì công tác tìm hiểu lẫn nhau, đặc biệt là văn hóa, đặc tính riêng là tối quan trọng. Trong thời gian tới, Wolfsburg sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa về văn hóa, bóng đá Việt Nam để có thể tìm ra được hướng đi tốt nhất.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ