• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại gia năng lượng Nga "bất bại" trước xoay chuyển giá dầu

Kinh tế 16/11/2018 07:30

(Tổ Quốc) - Giá dầu ở bất kỳ mức nào đều là điều thoải mái đối với tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga.

CEO của tập đoàn này Igor Sechin đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Nga Kommersant.

"Bất cứ mức giá nào", ông Igor Sechin trả lời câu hỏi về mức giá dầu như thế nào sẽ là phù hợp với Rosneft. "Chúng tôi quản lý các rủi ro. Nếu giá giảm, chúng tôi sẽ tìm cách tăng thị phần của chúng tôi", ông Sechin nói thêm.

Đại gia năng lượng Nga bất bại trước xoay chuyển giá dầu - Ảnh 1.

CEO tập đoàn năng lượng Rosneft Igor Sechin đưa ra nhận định về sự biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu. (Nguồn: TASS)

Giám đốc điều hành của Rosneft lưu ý rằng, nếu giá dầu giảm, công ty sẽ cố gắng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. "Câu hỏi về thị phần là rất quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và tăng thị phần", ông Sechin nói. Trước đó, ông lưu ý rằng, sự sụt giảm giá dầu hiện tại là có liên quan với những bất ổn xung quanh vấn đề Iran.

"Thực tế, điều quan trọng đầu tiên là duy trì giá cả thị trường. Thứ hai, vấn đề này cần phải được đưa ra thảo luận. Tôi nghĩ rằng, khoảng thời gian cho đến ngày 31/3 năm tới sẽ được dành cho việc chuẩn bị các giải pháp phổ quát, không chỉ là kiểm soát mang tính thủ công ", CEO Sechin nói.

Ông lưu ý rằng, mức giá hợp lý đã được đưa ra tại các trạm xăng Rosneft – có "được tính toán theo chỉ đạo và khuyến nghị của Bộ Năng lượng nước này." Ông Sechin bày tỏ sự tin tưởng rằng các biện pháp của chính phủ Nga về ổn định thị trường nhiên liệu sẽ cho phép kiềm chế giá nhiên liệu.

Giám đốc điều hành của Rosneft cũng cho biết ông coi đề xuất đối với mỗi công ty dầu mỏ ở Nga phải gửi ít nhất 17.5% sản lượng của họ tới các nhà máy lọc dầu để dùng cho thị trường nội địa là rất quan trọng.

Đầu giờ sáng hôm nay, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2018 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 55,88 USD/thùng, giảm 37 cent trong phiên nhưng tăng 21 cent/thùng so với ngày 14/11. Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 1/2019 đứng ở mức 65,78 USD/thùng, giảm 34 cent trong phiên nhưng tăng 14 cent/thùng so với ngày 14/11.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ