• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại học Oxford hi vọng vaccine chống Covid-19 đáp ứng trong năm nay

Thế giới 02/07/2020 11:38

(Tổ Quốc) - Đại học Oxford đang kỳ vọng vaccine chống Covid-19 có thể có trong năm nay nhưng số lượng thuốc có thể chưa đáp ứng đủ.

Bà Kate Bingham, Chủ tịch nhóm nghiên cứu vaccine Anh cho biết, Đại học Oxford đang dẫn đầu thế giới trong việc phát triển vaccine phòng Covid-19 và nhiều khả năng thúc đẩy cơ hội tốt nhất có vaccine trong mùa đông tới.

Đại học Oxford hi vọng vaccine chống Covid-19 đáp ứng trong năm nay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Bà Kate Bingham bày tỏ hi vọng sẽ có vaccine vào đầu năm sau từ một trong số các ứng viên nghiên cứu phát triển vaccine mặc dù nhiều khả năng vaccine đầu tiên chỉ giúp giảm bớt các triệu chứng nghiêm trọng của virus gây bệnh Covid-19 mà chưa thể có tác dụng bảo vệ mọi người hoàn toàn.

Khi được hỏi liệu Anh sẽ phải đối mặt với mùa đông chưa thể có vaccine hay không thì ông Bingham nói rằng, cơ hội tốt nhất đang hi vọng có vaccine từ Đại học Oxford.

"Tôi hi vọng chúng ta có thể cải thiện qua các mốc thời gian và sẽ có vaccine sử dụng trong thời gian tới", Giáo sư Sarah Gilbert từ Đại học Oxford cho biết nhưng không cung cấp thời gian nào vaccine sẽ sẵn sàng.

Theo the Guardian, biện pháp giãn cách xã hội đã giảm số ca nhiễm tại Anh. Đây là một tin tốt. Quá trình thử nghiệm vaccine cũng đang tiến hành ở Brazil và Nam Phi – nơi số ca nhiễm cao. Astra Zeneca – công ty đối tác của Oxford đang bắt đầu tiến hành trong giai đoạn thử nghiệm với 30.000 người ở Mỹ.

"Nghiên cứu của Oxford sẽ có khả năng đưa vaccine vào sử dụng cho tất cả các đối tượng trước khi có loại vaccine khác. Vì vậy, điều này cũng đánh giá khả năng nhanh chóng của Đại học Oxford trong hoạt động nghiên cứu và phát triển vaccine", bà Bingham nói.

"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đặc biệt tự tin và có kế hoạch đưa vaccine vào sử dụng phổ rộng trong đại dịch ở bối cảnh hiện tại. Mọi người thường nhắc về cúm nhưng rất ít sử dụng loại vaccine này. Tôi cho rằng chúng ta chưa thực sự sẵn sàng cho đại dịch tại Anh. Và tôi nghĩ chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn đối với dịch bệnh", Giáo sư John Bell – Đại học Oxford nói thêm.

"Anh liên tục chỉ ra khả năng đi đầu thế giới trong nghiên cứu khoa học và thử nghiệm lâm sàng cho các loại vaccine, Giáo sư John Bell nói.

"Cho dù điều gì xảy ra trong mùa thu hay mùa đông thì khả năng các loại virus gây bệnh đường hô hấp chủng khác vẫn tiếp tục có khả năng truyền nhiễm. Nếu chúng ta phải trải qua một mùa cúm tồi tệ thì sẽ gây ra nhiều rắc rối và đó là thách thức thật sự. Vì vậy, mọi thứ cần phải cẩn trọng", Giáo sư John Bell – Đại học Oxford cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ