• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại học Văn hóa Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Văn hoá 01/04/2021 08:06

Sáng 31/3, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021.

Đến dự buổi lễ có ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Quốc Vương- Nhà nghiên cứu văn hóa; Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 Đặng Phương Nam. Về phía Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng, các thầy cô giáo và đông đảo sinh viên trong Nhà trường.

Đại học Văn hóa Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 1.

TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh: "Tại các trường đại học trên thế giới cũng như ở Việt Nam, quá trình tự học rất được đề cao. Ngoài giờ học trên giảng đường thì giờ học trên thư viện với những cuốn sách chứa đựng tri thức của cả nhân loại sẽ giúp cho việc học tập trở nên hiệu quả hơn. Và ngay tại ngôi trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trung tâm Thông tin thư viện với nguồn thông tin đa dạng về nội dung, phong phú về thể loại sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên tiếp cận những tri thức ấy.

Cuộc chuyển đổi số đã mang lại nguồn thông tin khổng lồ, gây bối rối cho những người dùng khi tiếp cận với những thông tin đang được chia sẻ thông qua mạng internet, trong đó có cả những thông tin tốt và những thông tin độc hại. Chính lúc này rất cần sự vào cuộc của các cơ quan thư viện của cả nước nói chung và Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói riêng. Trung tâm Thông tin thư viện phải là đầu mối phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số mạnh mẽ, sàng lọc và cung cấp cho người dùng những thông tin sạch nhất, hữu ích nhất thông qua các tài liệu sách truyền thống cũng như các nguồn thông tin tài liệu uy tín khác. Được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin thư viện của trường đang được đầu tư và kỳ vọng sẽ là nơi lan tỏa những tri thức bổ ích đến với thầy cô và sinh viên trong toàn trường".

Đại học Văn hóa Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 2.

Các đại biểu ấn nút phát động Cuộc thi.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên nhi đồng, từ đó thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Chia sẻ thêm về Cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng cho biết: Sau 2 năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Cuộc thi đã thu hút hàng triệu lượt học sinh, sinh viên trên toàn quốc tham gia. Năm 2021, sau hơn 1 tháng triển khai, đã có Bộ Công an, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 55 tỉnh/thành phố và gần 20 trường đại học, học viện tham gia tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi. Điều đó chứng tỏ, văn hóa đọc vẫn đang được nuôi dưỡng, lan tỏa và phát triển rộng khắp trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các em học sinh, sinh viên, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đại học Văn hóa Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 3.

Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng.

Vụ trưởng cũng mong rằng sau Lễ phát động này, các em sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ phát huy niềm đam mê đọc sách, tích cực nghiên cứu thể lệ cuộc thi, chia sẻ những cuốn sách hay, những phương pháp đọc sách hiệu quả, các kế hoạch, biện pháp khuyến khích mọi người đọc sách để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách, văn hóa đọc trong xã hội và giới trẻ.

Cũng trong khuôn khổ Lễ phát động đã diễn ra Tọa đàm "Đọc sách: Vai trò, ý nghĩa và phương pháp". Thông qua đó, giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về những lợi ích của việc đọc sách; đồng thời có thêm nhiều kiến thức bổ ích và kinh nghiệm trong việc lựa chọn sách để có thể lĩnh hội được tri thức một cách hiệu quả nhất, góp phần bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ