• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc: “Thời đại mới Tập Cận Bình” nói lên điều gì?

Thế giới 25/10/2017 14:51

(Tổ Quốc)-Có nhiều nội dung mới và nội hàm đáng chú ý.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công Đại hội Đảng lần thứ 19. Báo cáo Chính trị do TBT Tập Cận Bình trình bày đã đưa ra một số cách tiếp cận mới về đánh giá thực tế Trung Quốc, về “tư tưởng XHCN đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”, về tầm nhìn phát triển Trung Quốc từ nay đến giữa thế kỷ 21, về quan điểm mới xây dựng nền kinh tế hiện đại và trọng cung, về hiện đại hóa quốc phòng và xây dựng quân đội Trung Quốc, về chiến lược xây dựng  cường quốc biển và đại dương, về chủ trương dân sinh, dân chủ theo đặc điểm Trung Quốc, về xây dựng Đảng, chống tham nhũng và ba trụ cột đối ngoại.

Những thành tựu của nhiệm kỳ khóa 18 được nêu đậm nét, nhấn mạnh trong 5 năm qua, Trung Quốc đã giành được thành tựu mang tính lịch sử về cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa. Nếu Báo cáo dài 30.955 từ theo bản dịch tiếng Việt, thì phần thiếu sót và tồn tại chỉ có hơn 300 từ.

Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 phản ánh tính tập thể lãnh đạo vẫn được duy trì, mặc dù TBT Tập Cận Bình xác định vai trò "hạt nhân"

Tổng quát, Trung Quốc đã “thúc đẩy thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ, thực lực quốc phòng, sức mạnh tổng hợp của đất nước tiến vào hàng đầu thế giới, thúc đẩy vị thế quốc tế nâng cao xưa nay chưa từng có, bộ mặt của Đảng, bộ mặt của đất nước, bộ mặt của nhân dân, bộ mặt của quân đội, bộ mặt của dân tộc Trung Hoa đã có sự thay đổi xưa nay chưa từng có, dân tộc Trung Hoa đang đứng sừng sững ở phương Đông của thế giới với tư thế hoàn toàn mới”.

“Tích cực thúc đẩy xây dựng các đảo, bãi đá trên Nam Hải” (Biển Đông) được đưa vào phần I như thành tự kinh tế.

Một số nội dung mới hoặc những nhận định đáng chú ý

“Thời đại mới” là từ khóa trong Báo cáo. Thời đại mới này bắt đầu giai đoạn hiện nay và xuyên suốt thời kỳ hiện đại hóa Trung Quốc đến giữa thế kỷ 21. Nó định vị vai trò của ông Tập Cận Bình trong tương quan lịch sử của CHND Trung Hoa. Báo cáo đề cập đến quá trình Trung Quốc đi lên “từ việc đứng dậy, giàu lên, cho đến mạnh lên”. Theo đó, Mao Trạch Đông là người đưa Trung Quốc “đứng dậy”; Đặng Tiểu Bình là người đưa Trung Quốc “giàu lên”; ông Tập Cận Bình sẽ hiện thực hóa trọng trách đưa Trung Quốc bước vào thời đại mới “mạnh lên”.

 Việc ông Vương Kỳ Sơn không vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới khiến dư luận đặt câu hỏi: Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ giảm tông?

Đại hội 19 xác định Trung Quốc tiếp tục cải cách và mở cửa theo chiều sâu: Thúc đẩy hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện; “kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại”;lấy việc xây dựng Vành đai và Con đường làm trọng điểm. Nhưng vẫn là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới.

Mâu thuẫn chủ yếu của Trung Quốc đã chuyển dịch thành mâu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng lên của nhân dân với sự phát triển không cân đối, không đầy đủ.

Đại hội đưa ra khái niệm “xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa” với lộ trình xây dựng, cụ thể là, hoàn thành xây dựng xã hội tiểu khang vào năm 2020, sẽ phấn đấu tiếp 30 năm nữa để thực hiện mục tiêu đề ra qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2020-2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa XHCN; Giai đoạn 2: Từ năm 2035 đến giữa thế kỷ 21, phấn đấu tiếp 15 năm, xây dựng Trung Quốc thành “cường quốc XHCN hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp”. Bổ sung “tươi đẹp”.

Mô hình phát triển chuyển từ giai đoạn tăng trưởng cao sang phát triển chất lượng cao; đi sâu cải cách kết cấu theo hướng trọng cung; nền kinh tế đẩy nhanh xây dựng cường quốc chế tạo và đất nước theo mô hình chế tạo; thúc đẩy ngành nghề tiên tiến đẳng cấp thế giới.

Lộ trình hiện đại  hóa quốc phòng và quân đội đến giữa thế kỷ 21 xác định đến năm 2020 đạt được những tiến triển quan trọng cơ bản thực hiện cơ giới hóa và tin học hóa, năng lực chiến lược có bước tiến lớn; phấn đấu đến 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội; đến giữa thế kỷ 21, xây dựng quân đội Trung Quốc trở thành lực lượng quân đội loại một thế giới.

Có tin, các nhà khí công Trung Quốc đã liên tục truyền khí công để các nhà lãnh đạo có tuổi có thể dự hết phiên khai mạc

Về đối ngoại tập trung vào ba trục chính: “xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới”, thiết lập “Cộng đồng vận mệnh chung nhân loại” và đẩy mạnh triển khai “Vành đai và Con đường”.

ĐCS Trung Quốc khẳng định “kết bạn chứ không liên kết đồng minh” và tái cam kết “Trung Quốc không bao giờ xưng bá, không bao giờ bành trướng”.

Công cuộc chống tham nhũng sẽ tiếp tục mạnh mẽ “vĩnh viễn trên đường đi”, vượt qua quy luật chu kỳ lịch sử.

Đại hội thể hiện sự thỏa hiệp giữa các quan điểm và phe phái. Ông Vương Kỳ Sơn rút khỏi bầu cử BCHTW, ông Trần Mẫn Nhĩ chưa vào được Thường vụ BCT như ông Tập Cận Bình mong muốn.

ĐCS Trung Quốc thể hiện bước trưởng thành, nền dân chủ XHCN kiểu Trung Quốc được duy trì. Tư tưởng “CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình” đã được ghi nhận. Điều ấy tác động đến tiến trình phát triển của Trung Quốc trong 10 năm tới./.

TS. Nguyễn Ngọc Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ