• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Thời sự 29/10/2020 14:47

(Tổ Quốc) - Sáng 28/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương".

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội (ảnh VGP)

Tham dự Đại hội có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Dự Đại hội còn có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên thuộc gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Đại hội thực hiện 4 nội dung: Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. (ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội (Ảnh: VGP)

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới, dự thảo Báo cáo Chính trị đặt mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự Đại hội và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào những thành tích chung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng thuộc Khối; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 5.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội (ảnh: vietnamtourism.gov.vn)

Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối thành 7 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc. Tác phong, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới, sâu sát cơ sở. Đồng thời Đảng ủy Khối và các cấp ủy phối hợp các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 6.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới đã ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 thành viên. Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới đã ra mắt tại Đại hội.

Đại hội cũng đã Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, tại xã Hòa Xuân Đông, TX.Đông Hòa, Phú Yên. Ông Huỳnh Tấn Việt từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Yên.

Ông Tạ Quang Đông Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí cao, đồng thời cũng được bầu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Đại hội, toàn thể đại biểu tham dự đã tiến hành quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt thời gian qua./.

PV (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ