• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 17

Thời sự 26/07/2019 05:28

Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản biện tích cực của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cho phù hợp.

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 17 - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tới dự.

Tại đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Mặt trận thành phố Hà Nội đã tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; trong các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; trong thi hành pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội…

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 17 - Ảnh 2.

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh tới những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 giữa các cấp chính quyền thành phố và Mặt trận thành phố. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những năm qua Đảng bộ chính quyền nhân dân Thủ đô không ngừng phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, nỗ lực phấn đấu vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, tạo bước phát triển đột phá và toàn diện.

Hà Nội đã phát huy ngày càng tốt vị trí, vai trò đầu tàu của cả nước, thất là trong thu hút đầu tư nước ngoài và thu hút khách du lịch. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô được nâng cao.

Bên cạnh đó, nhân dân thành phố còn những băn khoăn về công tác quy hoạch đô thị, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị. Việc nắm bắt tình hình nhân dân của mặt trận có lúc có nơi chưa đầy đủ, kịp thời…

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 17 - Ảnh 3.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Chỉ rõ đây cũng là những vấn đề trong nhiệm kỳ tới Mặt trận Tổ quốc thành phố cần nhận diện rõ để khắc phục, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị bám sát thực tiễn của Thủ đô, dự báo đúng tình hình, chủ động phối hợp giải quyết những thách thức, những vấn đề mới phát sinh, những việc khó của thủ đô và cả nước.

"Lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản biện tích cực của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cho phù hợp. Phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”- ông Trần Thanh Mẫn nói./.

Bà Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội VOV.VN - Bà Nguyễn Lan Hương đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2014-2019).

Theo VOV

NỔI BẬT TRANG CHỦ