• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đài Loan quảng giao: Điểm dừng Mỹ có thể khiến Trung Quốc phản ứng mạnh

Thế giới 13/03/2019 06:46

(Tổ Quốc) - Nhà lãnh đạo Đài Loan sẽ thăm ba đồng minh ngoại giao ở Thái Bình Dương vào tuần tới.

Và bà có thể có một điểm dừng tại lãnh thổ Hoa Kỳ - điều có thể khiến Trung Quốc không hài lòng, theo Reuters.

Reuters cho biết, năm ngoái, Trung Quốc đã thuyết phục Cộng hòa Dominican, Burkina Faso và El Salvador củng cố quan hệ với mình – khiến số lượng các chính phủ có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan giảm đi.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tới các nước nhỏ ở Thái Bình Dương như Palau, Nauru và Quần đảo Marshall cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hòn đảo này và Bắc Kinh.

Đài Loan quảng giao: Điểm dừng Mỹ có thể khiến Trung Quốc phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với chỉ 17 quốc gia. (Nguồn minh họa: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bài phát biểu đầu năm nay đã nói rằng có thể sẽ sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về với đại lục, mặc dù Trung Quốc sẽ cố gắng đạt được điều này một cách hòa bình.

Mục đích chuyến thăm tám ngày của bà Thái, bắt đầu từ ngày 21/3, là "làm sâu sắc thêm mối quan hệ và tình hữu nghị" với các đồng minh Thái Bình Dương của Đài Loan, Hsu Szu-chien – một quan chức ngoại giao Đài Loan nói tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc hôm thứ Năm.

Đài Loan vẫn đang đàm phán về việc có thể có một điểm dừng tại lãnh thổ Hoa Kỳ, ông nói thêm.

Một nguồn tin thân cận nói với Reuters rằng điểm dừng chân rất có thể sẽ ở đảo Guam hoặc Hawaii, và cơ hội có ít nhất một lần ghé thăm lãnh thổ Hoa Kỳ là "rất cao".

Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với chỉ 17 quốc gia, hầu hết là các quốc gia nhỏ, kém phát triển ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương, như Belize và Nauru.

Hoa Kỳ, giống như các cường quốc khác, duy trì chính sách "một Trung Quốc" và không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Tuy nhiên, Washington là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của hòn đảo và là bên ủng hộ quốc tế mạnh nhất.

Mối quan hệ đó đã được thúc đẩy dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chính quyền của ông đang chú ý đến việc bán vũ khí nhiều hơn và khuyến khích trao đổi chính thức giữa hai bên.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan đã trở nên căng thẳng khi bà Thái Anh Văn và đảng Dân tiến DPP thắng cử năm 2016.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ