• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia chúc mừng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Thể thao 11/10/2018 17:28

Đại sứ Phạm Vinh Quang nhiệt liệt chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam trong 2 ngày thi đấu vừa qua đã có những thành tích xuất sắc, đặc biệt giành được là 4 huy chương vàng.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia chúc mừng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia chúc mừng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: Trần Chiến/Vietnam+)

Tối 8/10, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu, đã tới làng vận động viên Kemayoran ở thủ đô Jakarta để thăm và chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam đang tham dự Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018 đang diễn ra ở Xứ Vạn đảo.

Đại sứ Phạm Vinh Quang nhiệt liệt chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam trong 2 ngày thi đấu vừa qua đã có những thành tích xuất sắc, đặc biệt là 4 huy chương vàng của các vận động viên: Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng ở môn bơi và Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng môn cử tạ.

Hiện tại đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, tạm đứng thứ 7/44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài tại đại hội lần này.

Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng đây là một thành tích xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng với đà này, đoàn sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Đại sứ cũng chuyển lời thăm hỏi, chia vui của tập thể cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Indonesia, chúc đoàn tiếp tục thi đấu tốt và khẳng định Đại sứ quán và cộng đồng luôn đồng hành, cổ vũ và hỗ trợ mọi mặt cho đoàn Thể thao Việt Nam trong thời gian thi đấu tại Indonesia.

Ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic, trưởng đoàn Việt Nam, cho biết trong 2 ngày thi đấu vừa qua tại đại hội, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, thậm chí lập kỷ lục châu Á mới.

Trong những ngày thi đấu tới, thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều niềm hy vọng ở các môn bơi lội, điền kinh.

Trong số các quốc gia Đông Nam Á tham dự Asian Para Games 2018, hiện chỉ có Việt Nam và Indonesia đứng trong top đầu bảng xếp hạng 44 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài. Đây cũng là thành công của đoàn Thể thao Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho đại hội này cũng như tinh thần phấn đấu vượt lên của các vận động viên.

Ông Vũ Thế Phiệt cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã luôn tích cực hỗ trợ, động viên đoàn về mọi mặt, qua đó cũng góp phần vào sự thành công chung của đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội lần này./.

(Theo Vietnamplus)

NỔI BẬT TRANG CHỦ