Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len Trần Ngọc An đã trao đổi với phóng viên Báo Tổ Quốc về những khó khăn, thuận lợi của công tác kiều bào tại Anh, cũng như một số hoạt động của Đại sứ quán trong năm 2019 nhằm thúc đẩy cộng đồng trí thức người Việt tại Anh tham gia đóng góp cho quê hương.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An: Lực lượng doanh nghiệp người Việt tại Anh ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng


(Tổ Quốc) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len Trần Ngọc An đã trao đổi với phóng viên Báo Tổ Quốc về những khó khăn, thuận lợi của công tác kiều bào tại Anh, cũng như một số hoạt động của Đại sứ quán trong năm 2019 nhằm thúc đẩy cộng đồng trí thức người Việt tại Anh tham gia đóng góp cho quê hương.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Trần Ngọc An: Lực lượng doanh nghiệp người  Việt tại Anh ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng - Ảnh 1.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Trần Ngọc An

PV: Thưa Đại sứ Trần Ngọc An, ông có thể cho biết một số khó khăn và thuận lợi của công tác kiều bào tại Anh trong những năm gần đây?

Đại sứ Trần Ngọc An: Được hình thành từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước, cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len đã phát triển nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng. Đến nay, với trên 100.000 người đang sinh sống, làm việc và học tập, cộng đồng người Việt tại Anh là cộng đồng lớn và nhìn chung đại đa số bà con ta đều lao động cần cù, hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Nhiều người Việt thế hệ thứ hai đã làm ăn khá thành đạt, trở thành kỹ sư, luật sư, bác sỹ, doanh nhân có tên tuổi tại Anh. Mặc dù bà con sinh sống tại nước ngoài đã lâu, nhưng hầu hết đều gắn bó với quê hương đất nước. Đây cũng là một điểm thuận lợi của công tác kiều bào tại Anh.

Ngoài ra ở Anh cũng đã hình thành nhiều hội đoàn, tổ chức của người Việt như Hội người Việt tại Anh có truyền thống mấy chục năm hoạt động. Năm 2018, Ban chấp hành Hội đã được củng cố và thành lập mới với sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào từ nhiều vùng miền, thế hệ khác nhau, cũng như có thêm nhiều lực lượng trí thức trẻ.

Một thuận lợi cơ bản khác là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len (ĐSQ) tới công tác kiều bào.

Cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh và Ai-Len bắt đầu hình thành từ những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Theo thống kê không chính thức, hiện có khoảng 110.000 người đang định cư, sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh và Ai-Len; tập trung chủ yếu ở một số thành phố lớn như London, Manchester, Birmingham, Leeds… Thế hệ người Việt thứ nhất sang Anh thời gian đầu cũng gặp một số khó khăn như vấn đề rào cản ngôn ngữ thói quen ứng xử, nhưng các thế hệ sau, đặc biệt là thế hệ thứ hai trở đi đã hòa nhập tốt vào xã hội sở tại.

Bên cạnh đó, công tác cộng đồng cũng còn gặp nhiều khó khăn, thứ nhất, do nước Anh có diện tích rộng lớn nên việc kết nối người Việt ở các vùng miền, địa phương với nhau còn gặp khó khăn. Khó khăn thứ hai liên quan tới địa vị pháp lý, do một số người Việt vẫn chưa có được giấy tờ hợp pháp để sống và làm việc tại Anh. Thêm vào đó, do bà con ta hội nhập sâu vào xã hội sở tại, nên việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mặc dù được cộng đồng và ĐSQ rất quan tâm, nhưng vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt là việc duy trì Tiếng Việt cho thế hệ người Việt thứ 2 và 3 đang sinh sống tại Anh và Ai-len.

Một phần của khó khăn này cũng xuất phát từ tình hình nước bạn: do hiện tại Anh có nhiều cộng đồng, dân tộc khác trong khi, kinh tế Anh đang gặp khó khăn do sự kiện Brexit…, nên ngân sách hỗ trợ của chính phủ và chính quyền địa phương cho việc hỗ trợ duy trì bản sắc văn hoá, giảng dạy tiếng Việt và một số hoạt động văn hóa khác của cộng đồng người Việt tại Anh - đã bị cắt giảm.

ds4
ds4
ds1
ds1
ds5
ds5
ds3
ds3
ds2
ds2
ds8
ds8

Một số hoạt động của cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh và Ai-len


PV: Xin Đại sứ đánh giá một số thành tựu của các doanh nghiệp người Việt tại Anh trong cộng đồng sở tại nói chung và cộng đồng người Việt tại Anh nói riêng?

Đại sứ Trần Ngọc An: Tôi rất vui mừng được thông báo rằng lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân trong cộng đồng người Việt Nam ở Vương quốc Anh và Ai-len đang ngày càng tăng về cả chất lượng lẫn số lượng, nhất là trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp người Việt ở Anh hoạt động trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả một số lĩnh vực thu hút nhiều người Việt Nam - ví dụ như dệt may, trong đó có thể kể tới doanh nghiệp là New World Fashion của ông Nam Phạm. Đây là một doanh nghiệp lớn có hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ tại nước Anh mà còn ở nhiều địa phương khác tại Việt Nam.

Hay chúng ta ngày càng có nhiều siêu thị, cửa hàng tạp hóa của người Việt Nam như siêu thị hàng Việt Long Đan, London Star Night… Tại London và nhiều thành phố lớn khác của Anh, có hàng trăm nhà hàng VIệt Nam, trong đó có những doanh nghiệp Việt sở hữu các chuỗi cửa hàng nổi tiếng, được bạn bè quốc tế biết tới Cây Tre, Vietgrill, Sài Gòn Sài Gòn, Miền Tây…

Bà con Việt kiều còn mở nhiều tiệm làm móng tay, chăm sóc sắc đẹp… [do người Việt làm chủ]. Đây cũng là một trong những thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam xuất phát từ sự khéo tay, cần cù của người Việt.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Cộng đồng người Việt tại Anh vui Tết Cộng đồng Kỷ Hợi do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len chủ trì tổ chức

Hiện nay, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như trên, đã có những doanh nghiệp Việt Nam thành lập các công ty ở các ngành, nghề khác như kiểm toán, luật, tư vấn tài chính, lữ hành… Những doanh nghiệp Việt đều hoạt động đa dạng, không chỉ tạo thuận lợi cho cuộc sống của chính cộng đồng người Việt tại Anh mà còn giúp quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, thông qua những hoạt động ẩm thực, văn hoá... và đóng góp cho kinh tế Anh. Đây là một điều rất đáng ghi nhận.

Không chỉ đóng góp hỗ trợ cho cộng đồng, cho phồn vinh của nước Anh mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt kiều về nước đầu tư, làm ăn… Như doanh nghiệp của ông Nam Phạm có văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, các nhà máy ở Hải Dương, Hải Phòng, Tiền Giang..., và còn nhiều ví dụ khác nữa.

Quan hệ giữa Việt Nam và Anh được đánh giá là đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất. Năm 2018, hai nước đã kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, có nhiều hoạt động thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Anh tiếp tục là đối tác thương mại-đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm qua ước tính đạt 6,2 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2017. Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, quốc phòng an ninh đều có những bước tiến tích cực.

PV: Lực lượng du học sinh là một trong những điểm nổi bật của cộng đồng người Việt tại Anh. Trong năm 2019, ĐSQ Việt Nam tại Anh có những hoạt động nào để góp phần khích lệ lực lượng du học sinh, cộng đồng tri thức người Việt tại Anh tham gia cống hiến cho quê hương?

Đại sứ Trần Ngọc An: Hiện có khoảng 10.000 – 12.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại Vương quốc Anh và Ai-len; trong số đó, rất nhiều người là những giảng viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia xuất sắc của các trường đại học, viện nghiên cứu có danh tiếng. Đây là một nguồn lực rất quý báu cho cộng đồng tại Anh và Ai-len, cũng như đất nước; chính vì vậy, ĐSQ rất quan tâm tới nguồn lực này, để hỗ trợ cho cộng đồng trí thức ở Anh phát triển, đồng thời tạo sự liên kết gắn bó với trong nước.

Ngay đầu năm 2019, chỉ trong chưa đầy một tháng, ĐSQ đã có một loạt hoạt động phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Anh (SVUK), các tổ chức trí thức trẻ của Anh như VietPro và các nhà khoa học người Việt tại Anh… để bàn cách thiết lập các hình thức kết nối. Mới đây nhất, trong chuyến thăm và làm việc tại Anh của đoàn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, ĐSQ đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm giữa Bộ trưởng, đại diện các trường đại học của Việt Nam, các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam, với các sinh viên, lưu học sinh và trí thức tại Anh – nhằm thông tin về tình tình trong nước, thảo luận về khả năng phối hợp trong ngoài, hỗ trợ cho các sinh viên, lưu học sinh, tri thức đang học tập và làm việc tại Anh và Ai-len.

ds4
ds4
ds3
ds3
ds1
ds1

Một số hình ảnh của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong chuyến công tác tại London tham dự Diễn đàn giáo dục thế giới hồi tháng 1 vừa qua. Cũng trong chuyến đi này, Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết 24 văn bản hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục giữa Việt Nam và Anh.


Nhân dịp Tết cổ truyền, ĐSQ cũng vừa tổ chức một buổi gặp mặt và làm việc với một số đại diện tiêu biểu của giới trí thức, các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong một số lĩnh vực KHCN, luật pháp, kinh tế, tài chính - để thảo luận về cách kết nối, phối hợp xây dựng mạng lưới trí thức kiều bào tại Anh. Chúng tôi thống nhất trong tháng ba tới sẽ có cuộc trao đổi sâu hơn để đưa ra được những hình thức cụ thể, nhằm tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng trí thức [người Việt] tại Anh, cũng như giữa cộng đồng trí thức [người Việt] tại Anh với trong nước và quốc tế.

Cũng trong năm nay, ĐSQ và hội Sinh viên Việt Nam tại Anh dự kiến cùng tổ chức tại London một diễn đàn hướng nghiệp, trong đó mời các doanh nghiệp, đại diện các viện nghiên cứu, trường học từ Việt Nam sang để trao đổi với các du học sinh, thực tập sinh, tri thức Việt nam đang làm việc và công tác tại Anh.

Ngoài ra chúng tôi cũng đang phối hợp với một số tri thức người Việt tại Anh vận động để tháng 8/2019 này, Việt Nam được đăng cai "Diễn đàn các viện hàn lâm trẻ của thế giới" tại Đà Nẵng (World Young Academy Forum). Đây cũng là một sự kiện rất ý nghĩa bởi vì nó quy tụ các đại diện tri thức, các nhà khoa học trẻ không chỉ của Việt Nam tại Anh mà còn của cả thế giới tới Việt Nam.

Đó là một số hoạt động mà chúng tôi đã và sẽ triển khai trong năm 2019, để làm sao có thể tăng cường sự gắn kết của cộng đồng tri thức Việt Nam tại Anh với trong nước.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Lực lượng du học sinh là một trong những điểm nổi bật của cộng đồng người Việt tại Anh


PV: Nhân dip Xuân Kỷ Hợi, ông có lời chúc nào gửi tới bà con kiều bào tại Vương quốc Anh và Ai-len?

Đại sứ Trần Ngọc An: Nhân dip Tết Xuân mới, thay mặt ĐSQ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len, tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh và Ai-len, chúc một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc, sự nghiệp và cuộc sống; và cũng xin chúc bà con cộng đồng ngày càng đoàn kết, gắn bó với nhau và cùng hướng về Tổ Quốc.

PV: Xin cám ơn Đại sứ về cuộc phỏng vấn

Lan Phương