• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại tá Trần Mưu: “Khi nhận tin báo án chúng tôi rất bức xúc”

Pháp luật 25/04/2019 07:52

(Tổ Quốc) - Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết khi tiếp nhận thông tin từ gia đình (vụ án cha giết con rồi ném xác xuống sông Hàn - PV) thì rất bức xúc, bởi vì lâu nay ở Đà Nẵng thì chưa có một hành vi như thế này.

Liên quan đến vụ án cha giết con rồi ném xác xuống sông Hàn gây rúng động dư luận vừa qua, tại buổi họp báo vào chiều 24/4, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã cho biết thêm một số thông tin.

Đại tá Trần Mưu: “Khi nhận tin báo án chúng tôi rất bức xúc” - Ảnh 1.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin về vụ án tại buổi họp báo.

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, đối tượng Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) nhẫn tâm giết con gái mình là cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011), sau đó hắn bỏ thi thể con gái vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn (khu vực gần cầu Thuận Phước).

Hời khai tại cơ quan công an, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục li dị với vợ là chị Lê Thị H. (SN 1991, quê Thái Bình), Hời đưa con gái Nh. vào TP Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa.

Đến tháng 1/2019, Hời đón cháu Nh. về cùng sống với người yêu là Ly Chi Won (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Do vợ cũ thường xuyên gọi điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt hàng ngày giữa Hời và con gái (khiến Ly Chi Won bỏ về Hàn Quốc), nên 14 giờ ngày 1/2/2019, Hời đã dùng tay bóp cổ con gái cho đến chết.

Đại tá Trần Mưu: “Khi nhận tin báo án chúng tôi rất bức xúc” - Ảnh 2.

Đối tượng Bùi Văn Hời.

Thông tin thêm về vụ án tại buổi họp báo chiều 24/4, đại tá Trần Mưu cho biết, khi tiếp nhận thông tin từ gia đình thì rất bức xúc, bởi vì lâu nay ở Đà Nẵng thì chưa có một hành vi như thế này.

"Khi chứng minh xong hành vi rồi, chúng tôi phối hợp với Viện KSND TP Đà Nẵng để thống nhất quan điểm đưa vụ án này ra xét xử. Nhưng trong đó lập luận của Viện kiểm sát có những điểm chưa đồng thuận vì cho rằng Cơ quan điều tra chưa tìm được thi thể nạn nhân", đại tá Trần Mưu cho biết.

Theo đại tá Mưu, Cơ quan điều tra rất nỗ lực tìm thi thể nạn nhân, đã thuê những ngư dân chuyên làm nghề biển sử dụng tàu thuyền lớn nhỏ đi tìm thi thể nạn nhân khắp nơi nhưng tìm chưa ra.

"Bây giờ buộc phải chứng minh được giết người là phải có xác. Đó là một điều hết sức khó khăn. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phải ra trực tiếp Bộ Công an xin ý kiến. Và Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã trao đổi việc này với Viện KSND Tối cao về quan điểm xử lý vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã chính thức hai lần làm văn bản kiến nghị, đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố tội danh "giết người" đối với đối tượng Bùi Văn Hời. Nhưng đến nay Viện kiểm sát vẫn chưa có văn bản chính thức trả lời cho Cơ quan CSĐT", đại tá Trần Mưu nói.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ