• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tại TP Hồ Chí Minh

Thời sự 17/10/2018 17:52

Sáng 17-10, tại TP Hồ Chí Minh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi tiếp và trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis cùng đoàn công tác trong chuyến thăm Việt Nam nhân chuyến công du châu Á tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng tại Singapore.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis bày tỏ sự cảm ơn đến Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian đón tiếp đoàn và tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn thực hiện chuyến thăm, khảo sát tình hình xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón Ngài James Mattis Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh Hoa Kỳ hợp tác trong hoạt động tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời bày tỏ vui mừng về mối quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc môi trường nhiễm dioxin và đặc biệt là khu vực nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa và đề nghị Hoa Kỳ thời gian tới tích cực hợp tác với Việt Nam để sớm triển khai và hoàn thành Dự án tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa, nhằm giải phóng đất đai bị ô nhiễm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Ngài James Mattis tại buổi tiếp.

Ngài James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định cam kết cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai bên đã ký kết, đồng thời nhấn mạnh kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này là cơ sở báo cáo Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ thúc đẩy các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là xử lý ô nhiễm dioxin tại các sân bay ở Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên cùng bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực: An ninh hàng hải, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…


Theo Quân đội Nhân dân

NỔI BẬT TRANG CHỦ