• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đắk Lắk: Khai giảng Lớp truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017

13/10/2017 07:00

(Cinet) - Sáng 11/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng Lớp truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017.

(Cinet) - Sáng 11/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng Lớp truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017.
 
Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đắk Lắk)


Tham gia lớp truyền dạy có hơn 60 học viên là cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ văn hóa thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 198.



Theo đó, trong thời gian 12 ngày, học viên được truyền đạt các nội dung: Tính năng các nhạc cụ và khả năng ứng dụng trong hệ thống bài bản; Kỹ thuật diễn tấu các kiểu gõ chặn, gõ nẩy, vê dùi…; đánh các bài chiêng: Drông Yang, Ai rei, Cing ngăn…; hòa tấu nhạc cụ dân tộc (T’rưng cao, T’rưng trầm, Cing Kram cao, Đing Pah, Trống lớn, Trống vỗ, Ring reo), và đệm cho ca khúc với các bài: “Ru em mùa tuốt lúa” và hòa tấu bài “Mùa tuốt lúa”, “Vũ khúc các chàng trai”…



Thông qua lớp truyền dạy, nhằm giúp cho cán bộ phong trào cơ sở nắm được phương pháp, kỹ năng truyền dạy, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc góp phần duy trì và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.



Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ