• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đắk Lắk quyết tâm giành "Vàng" môn Cử tạ, Boxing, Bắn cung

Thể thao 22/11/2018 14:07

(Tổ Quốc) - Những nội dung thế mạnh của Đoàn thể thao tỉnh Đắk Lắk tranh chấp Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đó là: Cử tạ (58kg và 69kg nữ); Boxing (51kg và 81kg nam); và Bắn cung.

Đắk Lắk quyết tâm giành Vàng môn Cử tạ, Boxing, Bắn cung - Ảnh 1.

Đoàn thể thao tỉnh Đắk Lắk xuất quân với quyết tâm cao. Ảnh: vhttdldaklak.gov.vn

Sáng 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn thể thao tỉnh Đắk Lắk tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đang diễn ra tại Hà Nội.

Tham gia thi đấu tại Đại hội lần này, Đoàn thể thao tỉnh Đắk Lắk có 74 vận động viên và 24 huấn luyện viên, tham gia tranh tài ở 12 nội dung, gồm: Điền kinh, Cử tạ, Boxing, Kick Boxing, Võ cổ truyền, Wushu, Bắn sung, Bắn cung, Đua thuyền, Karatedo, Bóng chuyền, Billards & Snooker (Bida), Thể hình & Fitness (Thể hình).

Mục tiêu của đoàn thể thao Đắk Lắk tham gia thi đấu tại Đại hội là đoạt 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng; Xếp thứ 35/67 tỉnh, thành, ngành trong cả nước; Xếp thứ 1/5 các tỉnh Tây Nguyên; Và xếp thứ 5/19 tỉnh miền núi.

Được biết, tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, Đoàn thể thao tỉnh Đắk Lắk đã đoạt được 21 huy chương các loại, xếp thứ 2/19 tỉnh miền núi và thứ Nhất các tỉnh Tây Nguyên. Có thể thấy, thể thao Đắk Lắk thời gian qua đã khẳng định được vị thế trong khu vực.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra từ 15/11 đến 10/12 tại Hà Nội, với 36 môn thể thao. Tính đến thời điểm này đã có hơn 7400 vận động viên của 63 tỉnh, thành và 2 ngành là Công an và Quân đội đăng ký tham gia tranh tài tại Đại hội.



Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ