• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đắk Nông: Khai mạc "Không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam và Không gian ẩm thực"

Văn hoá 15/01/2019 07:53

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I, sáng 14/1/2019, "Không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam và Không gian ẩm thực" đã chính thức khai mạc tại Khu Đảo nổi-Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Đắk Nông: Khai mạc Không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam và Không gian ẩm thực - Ảnh 1.

Đại biểu tham quan "Không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam và Không gian ẩm thực". Ảnh: Báo Đắk Nông

Chương trình bao gồm các hoạt động: Triển lãm Không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam; Triển lãm ảnh chủ đề "Quê hương-con người duyên hải miền Trung-Tây Nguyên"; Triển lãm Công viên địa chất Việt Nam; Không gian thực nghiệm dệt thổ cẩm các dân tộc Việt Nam; Không gian Văn hóa ẩm thực các dân tộc Việt Nam; Không gian phục dựng nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số và biểu diễn nghệ thuật truyền thống các dân tộc. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 14 – 16/1, với sự tham dự của 17 tỉnh, thành trong cả nước: Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, An Giang, Ninh Thuận, Bình Phước, Cà Mau và 3 nước bạn Lào, Campuchia, Indonesia… Lễ hội thu hút hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng là đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia.

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I tại tỉnh Đắk Nông là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối để các nghệ nhân, diễn viên, người dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa thổ cẩm truyền thống của dân tộc.

Minh Hoàng (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ