• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đan Mạch lưỡng lự thế trận năng lượng: Nga vấp thiệt lớn

Kinh tế 11/03/2019 20:45

(Tổ Quốc) - Đan Mạch rất có thể yêu cầu dự án Nord Stream 2 nộp thêm đơn xin phép- điều sẽ tiếp tục trì hoãn dự án và kéo theo nhiều tổn thất.

Trong khi dẫn đến sự chậm trễ đáng kể và tổn thất tài chính cho đường ống NordStream 2 do Nga dẫn đầu, sự phản đối kéo dài của Đan Mạch đối với dự án này cũng có thể sẽ đưa Copenhagen vào "sách đen" của Moscow, các chuyên gia lưu ý.

Đan Mạch rất có thể yêu cầu Nord Stream 2 nộp thêm đơn xin phép- điều sẽ tiếp tục trì hoãn dự án và dẫn đến nhiều thiệt hại tài chính cho Gazprom của Nga, tờ Politiken của Đan Mạch trích dẫn các nguồn tin cho biết.

Đan Mạch lưỡng lự thế trận năng lượng: Nga vấp thiệt lớn - Ảnh 1.

Dự án NordStream 2 đã vấp phải nhiều sự chỉ trích từ Mỹ và phương Tây. (Nguồn: NordStream2)

Điều này là do việc xem xét một tuyến đường hoàn toàn mới, cụ thể là ở vùng biển giữa đảo Bornholm của Đan Mạch và Ba Lan, Politiken giải thích.

Cho đến nay, tuyến đường này là bất khả thi do tranh chấp biên giới hải quân giữa Đan Mạch và Ba Lan. Tuy nhiên, trong những tháng tới, hai nước dự kiến sẽ phê chuẩn một thỏa thuận biên giới mới, do đó loại bỏ trở ngại này.

Mặt khác, đối với Nord Stream 2, quá trình trên có nghĩa là sẽ trì hoãn dự án thêm tới một năm. Cho đến nay, sự phản đối kiên quyết của Đan Mạch đối với đường ống của Nga tới Đức qua Biển Baltic đã dẫn đến sự chậm trễ đáng kể và, theo Politiken, Gazprom của Nga đã phải chi tới 750 triệu DKK (113 triệu USD).

"Đan Mạch đã đẩy mọi việc đi khá xa và nó đang bắt đầu làm tổn thương Nord Stream 2", Trine Villumsen Berling, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Copenhagen và chuyên gia về chính sách năng lượng và an ninh, nói với Politiken.

Flemming Splidsboel, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện nghiên cứu quốc tế Đan Mạch, đã chỉ ra rằng điều này chắc chắn sẽ được "ghi chú trong sách đen của Moscow".

Gần hai năm trước, Nord Stream 2 đã nộp đơn đăng ký đầu tiên cho tuyến đường phía nam Bornholm, nơi Nord Stream 1 đã được đặt. Đơn này có thể bị từ chối vì các vùng biển này tạo nên lãnh hải của Đan Mạch.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, vào tháng 8 năm 2018, Nord Stream 2 đã nộp một đơn khác để đi qua một tuyến đường thay thế ở phía bắc Bornholm, đi xa hơn ngoài lãnh hải của Đan Mạch.

Như nhiều nhà phân tích, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Uffe Ellemann-Jensen, nói rằng, Đan Mạch bị cuốn vào cuộc chiến lợi ích của các quốc gia khác. Bất kể lựa chọn nào mà chính phủ Đan Mạch lựa chọn, họ sẽ bị kẹt giữa một tảng đá và một thế khó.

"Nếu chúng tôi nói không, người Đức và người Nga sẽ trở nên tức giận. Và chúng tôi vẫn cần thảo luận về các vấn đề Bắc Cực với người Nga. Nếu chúng tôi nói có, người Mỹ và các đối tác Bắc Âu và Baltic của chúng tôi sẽ tức giận", Ellemann-Jensen kết luận trong một ý kiến trên tờ Berlingske.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng bất kể con đường nào Đan Mạch chọn, đường ống sẽ được hoàn thành.

Nord Stream 2 là một liên doanh giữa Gazprom của Nga, Engie của Pháp, OMV của Áo, công ty Royal Dutch Shell của Anh-Hà Lan, cũng như Uniper và Wintershall của Đức. Moscow và Berlin đã nhắc lại rằng đường ống này hoàn toàn mang tính thương mại và không phải là một dự án chính trị.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ