• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dàn sao CLB TP. HCM sẵn sàng giảm lương, hỗ trợ CLB chủ quản

Thể thao 30/03/2020 11:31

(Tổ Quốc) - Chủ tịch CLB TP. HCM Nguyễn Hữu Thắng khẳng định các cầu thủ sẵn sàng giảm lương để hỗ trợ CLB chủ quản.

Tác động của dịch Covid-19 đã khiến nhiều CLB bóng đá trên thế giới, trong đó có Việt Nam bị ảnh hưởng khi các giải đấu tạm hoãn. Trong giai đoạn các giải đấu tạm dừng, các cầu thủ cũng như các CLB đang phải có biện pháp riêng cho mình, duy trì những hoạt động ngoài thi đấu để khi các giải đấu quay trở lại các vận động viên sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu cao của hoạt động thi đấu chuyên nghiệp.

Dàn sao CLB TP. HCM sẵn sàng giảm lương, hỗ trợ CLB chủ quản - Ảnh 1.

Tuy nhiên, "vòng xoáy" của dịch đã đẩy nhiều CLB rơi vào khó khăn khi bị thâm hụt nặng nề về tài chính. Nhiều CLB đã buộc phải có những phương án "thắt lưng buộc bụng" để giảm thiểu các khoản chi, trong đó có giảm lương cầu thủ, không tiến hành kí kết hợp đồng.... 

Để tránh tình trạng sa thải cầu thủ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Infantino trong cuộc họp trực tuyến với Hiệp hội CLB châu Âu (ECA) và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) đã yêu cầu các CLB không được thanh lý hợp đồng với cầu thủ trong thời điểm này đồng thời yêu cầu các cầu thủ giảm 50% lương để giảm bớt gánh nặng cho CLB. Đã có rất nhiều trường hợp cầu thủ tự nguyện giảm lương để góp phần san sẻ khó khăn với CLB chủ quản như Ronaldo, Messi...

Tại Việt Nam, nhiều cầu thủ cũng đã tự ý thức được giai đoạn khó khăn này và đồng ý san sẻ trách nhiệm cùng CLB chủ quản. Theo Chủ tịch câu lạc bộ TPHCM, ông Nguyễn Hữu Thắng, BLĐ CLB đã có kế hoạch họp với BHL và các cầu thủ để bàn về vấn đề này.

"Các cầu thủ của TPHCM đã có ý kiến từ đầu mùa dịch, nếu tình hình dịch mà kéo dài thì họ cũng sẽ đồng hành cùng câu lạc bộ”- Chủ tịch câu lạc bộ TPHCM Nguyễn Hữu Thắng cho hay.

CLB TP. HCM là một trong những đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng nhất ở thời điểm hiện tại với nhiều cái tên nổi bật như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng... Nếu các giải đấu đều bị hoãn thì chắc chắn CLB TP. HCM sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn khi số tiền phải chi trả cho các cầu thủ tương đối khổng lồ. 

Do đó, việc các cầu thủ của CLB TP. HCM sẵn sàng giảm lương sẽ giảm được gánh nặng cho phía đội bóng./.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ