Dàn sao nhí Đồ Rê Mí 2007 sau 13 năm lên sóng: Mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp khác nhau nhưng đều sở hữu một đặc điểm thú vị

(Tổ Quốc) - Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày Đồ Rê Mí lên sóng VTV lần đầu năm 2007. Vậy những bé gái tham gia chương trình mùa 1 giờ ra sao?

Trong ký ức của nhiều bậc phụ huynh, các bạn trẻ 9x hay thậm chí là hội chị em 8x, chương trình Đồ Rê Mí là một món ăn tinh thần không thể bỏ qua trên kênh VTV. Bắt đầu phát sóng từ năm 2007, chương trình Đồ Rê Mí đã trải qua 10 mùa và dừng lại năm 2016. 

Đồ Rê Mí mang đến tiếng cười, niềm vui cùng vô số màn biểu diễn nhí nhảnh, hồn nhiên của các bé trai, bé gái. Chắc hẳn những đứa trẻ ngồi sau màn hình thời đó cũng từng ước ao được biểu diễn trên sân khấu, được nhảy múa, ca hát giống như "idol nhí". Năm 2007 đánh dấu thời điểm đầu tiên Đồ Rê Mí xuất hiện với công chúng, đó cũng được xem như một mùa cực thành công và phát hiện nhiều nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dàn sao nhí Đồ Rê Mí 2007 sau 13 năm lên sóng: Mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp khác nhau nhưng đều sở hữu một đặc điểm thú vị - Ảnh 1.

Dàn sao nhí Đồ Rê Mí mùa 1 năm 2007 từng "khuynh đảo" chương trình giải trí Việt.

Vậy sau 13 năm, những "mầm non" bước ra từ Đồ Rê Mí bây giờ ra sao? Hãy cùng ngắm nhìn 5 cô nàng hot girl Đồ Rê Mí mùa 1 thời điểm hiện tại nhé!

1. Trần Nguyễn Bảo Trâm 

Bảo Trâm chính là quán quân của Đồ Rê Mí 2007, cô nàng xuất sắc vượt qua 9 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Bé gái sinh năm 1998 hay bện tóc hai bên ngày nào giờ đây đã lớn và trở thành một cô nàng sở hữu vẻ đẹp mặn mà và quyến rũ. 

Bảo Trâm phiên bản 2007 đăng quang ngôi vị cao nhất của Đồ Rê Mí.

Hiện tại, Bảo Trâm đang hoàn thành năm cuối 2 bằng cử nhân tại một trường Đại học bên Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Trâm dự định tiếp tục học lên cao học. Đồng thời, cô nàng còn đang làm thư ký cho văn phòng của chủ nhiệm khoa trong trường. Mặc dù đạt thành tích xuất sắc nhất mùa 1 Đồ Rê Mí, tuy nhiên Bảo Trâm coi ca hát như một niềm đam mê và không có ý định theo đuổi nó như sự nghiệp chính. Không chỉ giỏi ca hát, Bảo Trâm còn đạt được nhiều thành tích khủng như 12 năm loại giỏi và 4 năm giành học bổng Đại học ở Mỹ. 

Hiện tại Bảo Trâm đang có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên Mỹ.

Chia sẻ lại về thành tích đạt được 13 năm về trước, Bảo Trâm cho biết "Đối với mình, giải Quán quân Đồ Rê Mí là một kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mà mình vẫn tự hào mỗi khi nhớ lại. Cuộc thi vào những ngày còn bé giúp mình rất nhiều trong việc tự tin trước đám đông, hòa nhập với cộng đồng, và nhanh nhẹn ứng xử trong cuộc sống." 

2. Bùi Quỳnh Chi

Năm ấy, Quỳnh Chi đạt danh hiệu "Tiết mục đáng yêu nhất" do hội đồng thẩm định bình chọn. Hot girl 20 tuổi này hiện đang là sinh viên năm 2 ngành ngoại ngữ trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP. Hồ Chí Minh. Coi âm nhạc như một phần không thể thiếu của cuộc sống, Quỳnh Chi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về nghệ thuật. Tuy nhiên, cô vẫn đặt mảng học thuật lên làm ưu tiên hàng đầu.

Loạt ảnh Quỳnh Chi hồi bé trong quãng thời gian thi Đồ Rê Mí.

Chi chia sẻ "Sau chương trình, Quỳnh Chi thực sự đã thay đổi rất nhiều, mạnh dạn hơn, hòa đồng hơn, tự tin hơn khi phải đứng trước đám đông. Ngoài ra mình cũng có nhiều bạn, nhiều người yêu thương, đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất. Chương trình cũng là bệ phóng rất lớn đối với con đường ca hát của Chi trong gần như 7-8 năm sau đó, khi mình có thể tham dự nhiều cuộc thi khác nhau, cơ hội rất rộng mở."

Dàn sao nhí Đồ Rê Mí 2007 sau 13 năm lên sóng: Mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp khác nhau nhưng đều sở hữu một đặc điểm thú vị - Ảnh 5.

Giờ đây Quỳnh Chi trông rất nữ tính và dịu dàng đúng không nào?

3. Ma Kiều Anh

Từng lọt top 10 của cuộc thi Đồ Rê Mí 2007, Kiều Anh giờ đây đã có rất nhiều thay đổi khiến ai nấy đều trầm trồ. Cô nàng quê Lạng Sơn này đỗ trường Đại học Ngoại thương và ngày càng xinh xắn, mặn mà hơn. Giống như Quỳnh Chi hay Bảo Trâm, giờ đây Kiều Anh đang tập trung để học và tốt nghiệp. Kiều Anh chia sẻ mình không còn tham gia ca hát ở cung thiếu nhi từ hồi cấp 2, và chỉ coi hát múa như một đam mê thuở bé mà thôi.

Ngay từ lúc thi Đồ Rê Mí, Kiều Anh đã có những nét đẹp rất riêng.

"Đồ Rê Mí 2007 đã mang đến cho Kiều Anh nhiều trải nghiệm mới. Mình được làm quen với các bạn ở nhiều tỉnh khác nhau, được lên sóng ti vi cả nước biết tới. Cũng nhờ đó mà Kiều Anh tự tin hơn khi đứng trên sân khấu."

Hiện tại, Kiều Anh không còn giữ liên lạc với các bạn cùng cuộc thi năm đó vì 13 năm quả thực là thời gian dài đã trôi qua. Ấy vậy nhưng Kiều Anh vẫn nhớ tên từng người trong top 10 năm ấy và mãi lưu giữ họ như những kỷ niệm đẹp tuổi thơ.

Cô nàng Kiều Anh năm nào giờ đây đã lột xác hơn nhiều và trở nên cực kỳ duyên dáng.

4. Nguyễn Hiền Anh

Hiền Anh là cô bé đạt được giải trình diễn xuất sắc nhất Đồ Rê Mí 2007 với lối trình bày tự nhiên, cá tính. Cô nàng sinh nằm 1997 này hoàn thành xong 1 bằng Đại học về sư phạm nghệ thuật, hiện tại chuẩn bị tốt nghiệp bằng đại học thứ 2 về sư phạm tiếng Anh. Trong tương lai, ước mơ của Hiền Anh là trở thành một giáo viên.

Cô bé Hiền Anh trong loạt trình diễn thú vị năm 2007.

Dù là ngày ấy hay bây giờ thì Hiền Anh luôn giữ được cho mình nụ cười duyên, xinh xắn và gương mặt tràn đầy niềm vui, tích cực. "Thông qua các hoạt động trong chương trình Đồ Rê Mí năm 2007, mình dần trở thành 1 con người biết tôn trọng, chia sẻ, yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn và luôn cố gắng trong công việc mình theo đuổi." - Hiền Anh tâm sự.

Một Hiền Anh rất khác, rất "Tây" nhưng không kém phần nữ tính, dịu dàng.

5. Nguyễn Lê Uyên Nhi

Top 10 là thành tích mà Uyên Nhi đạt được trong cuộc thi Đồ Rê Mí năm 2007. Cô bé hot girl sinh năm 2000 này hiện tại đang theo học ngành kinh doanh quốc tế của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Uyên Nhi và những tấm ảnh cùng team Đồ Rê Mí 2007.

Uyên Nhi chia sẻ, sau cuộc thi Đồ Rê Mí năm 2007, cô nàng được tham gia nhiều chương trình thiếu nhi của đài truyền hình Đà Nẵng. Chính vì cơ hội phát triển như thế nên Uyên Nhi cũng thường đi hát acoustic ở quán cafe. Thậm chí cô còn trong một team nhảy cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Erik, Min, Amee. Tuy vậy, cũng giống như dàn sao nhí kể trên, Uyên Nhi hoạt động nghệ thuật chỉ là để thoả mãn đam mê chứ không có định hướng theo đuổi như một sự nghiệp. 

Hiện tại Uyên Nhi vẫn tham gia hát và nhảy như một niềm đam mê trong cuộc sống.

Chúc 5 bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống, giữ được sở thích ca hát đầy vui tươi và mãi nhớ về kỷ niệm đẹp Đồ Rê Mí 2007 nha!

Minh Bùi

Tin mới