Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam

Hoàng Long | 03-06-2020 - 20:20 PM

(Tổ Quốc) - Dàn siêu xe, xe thể thao khủng với đủ thương hiệu như Lamborghini, Ferrari, McLaren,... xếp hàng dài tại một con phố trung tâm TP.HCM.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Tối 2/6, dàn siêu xe và xe thể thao gồm 8 chiếc "dừng chân" tại đường Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Được biết, buổi họp mặt này nhằm mục đích ra mắt câu lạc bộ siêu xe mới mang tên Evo Team. Các thành viên chủ chốt của hội đều từng là thành viên của câu lạc bộ cùng tên về mô tô đình đám tại TP.HCM thời gian trước.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đầu tiên là sự xuất hiện của chiếc Ford Mustang GT 5.0 màu xanh dương của đại gia Đồng Nai.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 4.

Chiếc siêu xe Ferrari 488 Spider hàng hiếm tại Việt Nam cũng xuất hiện. Đây hiện tại là 1 trong 3 chiếc trên dải đất hình chữ S. "Siêu ngựa" còn được trang bị bộ bodykit Novitec Rosso và nắp kính khoang động cơ thương hiệu Capristo.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 5.

Chiếc Lamborghini Aventador chính hãng đầu tiên Việt Nam cũng góp mặt. "Siêu bò" nổi bật với bộ mâm khoá tâm Vossen x Novitec NV1, nắp động cơ làm bằng carbon, tạo hình vây cá mập và hệ thống ống xả Novitec Race.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 6.

Siêu xe mới nhất trong dàn xe của Evo Team là McLaren 720S Spider. Đây là chiếc 720S Spider thứ 3 được nhập về Việt Nam và là chiếc đầu tiên ra biển số. Tương tự với hai chiếc đầu tiên được nhập về, siêu xe Anh Quốc thuộc phiên bản Performance với nhiều chi tiết bằng carbon như cản trước, hốc đèn trước, ốp gương chiếu hậu, nắp khoang động cơ, hốc hút gió và cản sau.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 7.

Tiếp theo là chiếc Ferrari 488 GTB với gói độ thân rộng đến từ Liberty Walk độc nhất Việt Nam. "Siêu ngựa" còn được trang bị bộ mâm của Forgiato và hệ thống ống xả từ Fi Exhaust.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 8.

Porsche 911 GT3 RS vừa được một thành viên hội này tậu về từ tay doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ cách đây ít lâu. Màu sơn với nhiều tùy chọn ở ngoại thất khiến nhiều người dễ lầm tưởng với chiếc 911 GT3 RS từng thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La).

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 9.

Ngoài ra còn có sự xuất hiện của SUV hạng sang Range Rover Autobiography.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 10.

Xe thể thao cơ bắp Mỹ Chevrolet Corvette C7 Stingray thuộc sở hữu của đại gia Trà Vinh.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 11.

Sedan thể thao Maserati Quattroporte GTS.

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 12.

Ông vua địa hình Mercedes-AMG G63 Edition 1 màu đen nhám khá hầm hố.

Ảnh: XSX

Dàn siêu xe và xe thể thao hội ngộ lúc nửa đêm, thành lập nhóm siêu xe thứ 2 tại Việt Nam - Ảnh 13.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM