• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dân tình hò reo vì Sydney giờ đây chỉ dùng điện từ gió và mặt trời

Giải trí 11/07/2020 19:30

(Tổ Quốc) - Không còn ganh đua nhau về những tòa nhà chọc trời, giờ đây chuẩn mực của một thành phố hiện đại, đáng sống là mức độ thân thiện với môi trường.

Ngày 7/7 vừa qua, thành phố Sydney (Úc) đã hoàn thành việc chuyển sang sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo, dự kiến cắt giảm 20.000 tấn khí thải carbon mỗi năm.

Nguồn năng lượng này 75% đến từ gió và 25% từ mặt trời, được cung cấp bởi những trang trại gió và mặt trời tại New South Wales. 

Dân tình hò reo vì Sydney giờ đây chỉ dùng điện từ gió và mặt trời - Ảnh 1.

Những trang trại giờ đây không chỉ trồng cây mà còn trồng...điện

Dân tình hò reo vì Sydney giờ đây chỉ dùng điện từ gió và mặt trời - Ảnh 2.

New South Wales là trung tâm nghiên cứu năng lượng tái tạo hàng đầu với nhiều "cánh đồng điện"

Mô hình chuyển đổi này tiêu tốn của thành phố gần 60 triệu AUD (tương đương 967 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, chính quyền Sydney cũng không hề "nao núng" khi xuống tay số tiền lớn như vậy, bởi trong dài hạn, hệ thống mới này sẽ tiết kiệm được 500.000 AUD mỗi năm, trong ít nhất là trong 10 năm tới.

Nguồn năng lượng mới này sẽ cung cấp điện năng cho tất cả các hoạt động của thành phố như đèn đường, kho bãi, cơ sở thể thao, nơi công cộng, cũng như Tòa nhà thị chính Sydney.

"Tình hình biến đổi khí hậu đang rất khẩn cấp. Nếu chúng ta muốn giảm khí thải và phát triển ngành năng lượng xanh, tôi tin rằng tất cả các cấp chính quyền phải khẩn trương chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.", Thị trường thành phố Sydney, bà Mayor Clover Moore cho biết.

Dân tình hò reo vì Sydney giờ đây chỉ dùng điện từ gió và mặt trời - Ảnh 3.

Bà Mayor Clover Moore, thị trường thành phố Sydney,

Đây không phải lần đầu tiên Sydney có những bước tiến phát triển bền vừng. Năm 2007, thành phố này đã trở thành thành phố đầu tiên ở Úc có lượng "carbon trung tính" (các thành phố được coi là"carbon trung tính" khi có những hành động cụ thể, thiết thực để giảm lượng carbon dioxide bằng hoặc nhiều hơn lượng khí thải mà họ tạo ra).

Thành phố đặt mục tiêu giảm 70% lượng khí thải vào năm 2030, tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ hoàn thành mục tiêc này vào năm 2024 sau khi chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

CEO của Flower Power Matthew van der Linden, người hỗ trợ đắc lực giúp thành phố đạt thỏa thuận năng lượng, khẳng định: "Đây là một thành tựu mang tính bước ngoặt với Sydney. Sau hôm nay, một tương lai không carbon với nước Úc là điều hoàn toàn có thể."

Sydney là thành phố thứ 9 trên thế giới sử dụng 100% điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo. Đây là dấu hiệu tích cực trong việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu, cho thấy những bước đi ngày càng thiết thực của các nhà lãnh đạo toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp


TAMMY

NỔI BẬT TRANG CHỦ