• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dân vây ‘nhà máy thép gây ô nhiễm’ trong đêm

Thời sự 27/02/2018 10:23

(Tổ Quốc) - Bức xúc vì nhà máy thép tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, hàng trăm người dân vây nhà máy ngay trong đêm 26/2.

Tối 26/2, hàng trăm người dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tập trung trước cổng Công ty Cổ phần Thép Dana Ý để tiếp tục phản đối về ô nhiễm và chậm di dời.

Theo phản ánh của người dân, nhà máy thép Dana Ý trong quá trình hoạt động sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng (Báo điện tử Tổ Quốc đã nhiều lần phản ánh), đời sống người dân bị đảo lộn nhiều năm liền. Ngoài ra, chính quyền chậm giải quyết di dời các hộ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nên dân bức xúc.

“Chúng tôi tập trung trước cổng công ty để yêu cầu đại diện phía công ty này ra nói chuyện với dân mà không ai xuất hiện cả. Từ khi có nhà máy thép này mọc lên, gây ô nhiễm, cuộc sống hàng trăm hộ dân sống gần nhà máy đảo lộn, bức xúc lắm”, một người dân cho biết.

Do người dân tập trung đông trước cổng công ty trong đêm 26/2, lực lượng công an xã, công an huyện có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ông Mai Xuân Thọ, trưởng ban mặt trận thôn Vân Dương 2 (xã Hòa Liên) thì có khoảng 340 hộ dân sẽ được di dời theo kế hoạch của chính quyền thành phố. “Thành phố hứa hẹn cuối năm 2017 sẽ giải tỏa, di dời 50% số hộ dân ra khỏi khu vực nhà máy nhưng tới giờ vẫn chưa di dời nên dân bức xúc”, ông Thọ cho biết.

Hàng trăm người dân tập trung trước cổng Công ty CP Thép Dana Ý trong đêm 26/2.

Trước đó, Báo điện tử Tổ Quốc đã phản ánh, nhiều năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân ở thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) sống chung với ô nhiễm do hai nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý gây ra.

Đã có nhiều cuộc họp, đối thoại giữa chính quyền với người dân nhằm tìm hướng giải quyết phù hợp cho hàng trăm hộ dân sống gần hai nhà máy. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Mới đây, ngày 22/12/2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đi thị sát hai nhà máy thép này. Tại buổi làm việc sau đó với UBND huyện Hòa Vang, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, hai nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc được hình thành năm 2007, trong khi quy hoạch ở Khu công nghiệp (KCN) này là phát triển công nghiệp điện tử, dệt may, vật liệu xây dựng.

Nói về vấn đề này, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết hai nhà máy này đặt ở vị trí hiện tại là phá nát hết quy hoạch. Hai nhà máy thép này không nằm trong lĩnh vực quy hoạch của khu công nghiệp Thanh Vinh, không phải ngành Đà Nẵng cần, sự tồn tại của hai nhà máy thép đang gây nguy cơ phá vỡ quy hoạch các ngành sản xuất khác.

“Đề nghị chính quyền cần giải quyết một lần cho xong, chứ không phá vỡ hết quy hoạch của thành phố. Đà Nẵng chẳng có lý do gì để nhận các ngành này cả”, Bí thư Trương Quang Nghĩa nói.

Theo đó, thay vì di dời dân cư sống xung quanh hai nhà máy, UBND TP Đà Nẵng cần tính đến phương án di dời hai nhà máy nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng triển khai giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, khói bụi từ hai nhà máy, nếu xảy ra tình trạng các chỉ số môi trường vượt quá mức cho phép, cần yêu cầu nhà máy dừng sản xuất ngay.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ