Danang Dragons và Stefan Nguyễn liệu có "Yêu lại từ đầu"?

(Tổ Quốc) - Cánh cửa cho Stefan Nguyễn trở lại mái nhà Danang Dragons đang gần hơn bao giờ hết.

Chiều ngày 18/7 vừa qua, Hanoi Buffaloes đã đăng tải thông tin chính thức về việc chia tay với Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Điều đó cũng chính thức biến cầu thủ Việt kiều này trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng.

67103153_484710645690305_2943827720628338688_o

Stefan Nguyễn Tuấn Tú đã trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng ngay sau thông báo của Hanoi Buffaloes.

Trong 5 đội bóng còn lại tại VBA, đội bóng đầu tiên có quyền xin phép thay thế cẩu thủ gốc Việt là Danang Dragons. Trở lại thời điểm ngày 26/6, đội bóng miền Trung đã nói lời chia tay với Austin Lý vì lý do không thể hoà nhập cùng văn hoá mà đội muốn hướng đến. Trong khoảng thời gian qua, "Rồng sông Hàn" vẫn chỉ thi đấu với một cầu thủ Việt kiều duy nhất là Horace Nguyễn. Và quyền xin phép thay thế cầu thủ gốc Việt vẫn được đội bóng này giữ cho tới bây giờ.

Trong khung điều luật của mùa giải VBA năm nay đã ghi rõ: 

- Trước ngày 20/07/2019 các đội bóng được 1 quyền thay đổi VĐV Ngoại binh/ Gốc Việt phù hợp theo yêu cầu của mình.

Khi mà thời gian dành cho việc xin phép thay đổi cầu thủ gốc Việt chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc, có hay không việc Danang Dragons tái hợp cùng Stefan Nguyễn cho khoảng thời gian còn lại của mùa giải?

img20161101165454247

Stefan Nguyễn là cầu thủ chủ chốt trong đội hình "Rồng Vàng" của Danang Dragons ở mùa giải 2016. Ảnh: Sưu tầm.

Stefan Nguyễn chính là một trong những công thần của Danang Dragons ở mùa giải VBA 2016. Cùng với Horace Nguyễn - Jimmy Kiên và Rudolphe Joly, bộ 4 này đã giúp cho "Rồng sông Hàn" chạm ngôi vị vô địch khi vượt qua Hochiminh City Wings 2-0 ở loạt chung kết bấy giờ.

Trải qua mùa giải 2017 với chấn thương hành hạ, Stefan Nguyễn đã không thể tham gia thi đấu và đành nhìn đội bóng của mình trở thành cựu vô địch khi không thể lọt tới vòng đấu Playoffs.

Ở mùa giải 2018, Stefan Nguyễn đã lấy lại phong độ và là cầu thủ có công rất lớn trong việc dẫn dắt Hanoi Buffaloes đi tới vòng đấu chung kết. Tuy nhiên trước một Cantho Catfish quá mạnh ở thời điểm khi đó, Hanoi Buffaloes đành kết thúc mùa giải với ngôi vị Á quân, thành tích tốt nhất trong lịch sự của nửa xanh Thủ đô.

Tại mùa giải năm nay, bất chấp phong độ phập phù của đội bóng chủ sân Bách Khoa, Stefan Nguyễn vẫn thi đấu vô cùng nổi bật. Anh cũng chính là cầu thủ ghi được nhiều điểm thứ hai của đội bóng, chỉ sau Mike Bell.

img20161111123928695

Nếu trở lại cùng Danang Dragons, có khả năng nào cho Stefan Nguyễn giúp đội bóng miền Trung quay trở lại ngôi vương? Ảnh: Sưu tầm.

Nếu như Danang Dragons quyết định ra tay "cứu lấy" một Stefan Nguyễn đang rất muốn thi đấu để chứng tỏ bản thân thì có lẽ đây là thời điểm phù hợp nhất để làm điều đó. Tính tới giai đoạn này của mùa giải, Stefan Nguyễn đang là cầu thủ chơi hay thứ 3 trong số các Heritage tại VBA 2019. Anh có cho mình trung bình 15.6 điểm, chỉ kém Đinh Thanh Tâm (25.2 điểm) và Michael Soy (16.6 điểm).

Thiếu vắng một suất cầu thủ Việt kiều và Stefan Nguyễn trở thành cầu thủ tự do, sẽ là dễ hiểu nếu như đội bóng miền Trung tái hợp lại cùng với chàng cầu thủ điển trai này.

Huy Phạm

Tin mới