• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Thời sự 27/07/2019 06:16

Để thể hiện lòng biết ơn vô hạn, các cán bộ, nhân viên người Việt Nam đã dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh 1.

Lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Campuchia)

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), sáng 26/7, đoàn cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan xung quanh Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu, đã tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Để thể hiện lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ Việt Nam đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ toàn vẹn đất nước, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh 2.

Đaị sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đặt hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Campuchia)

Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh 3.

Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh 4.

Đaị sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đặt hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Campuchia)

Hàng chục nghìn chiến sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn qua các thời kỳ chiến tranh. Đến nay vẫn còn rất nhiều hài cốt chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam còn nằm lại trên đất Campuchia.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sỹ vẫn đang được chính phủ hai nước tích cực triển khai với mục tiêu hoàn thành vào năm 2020. Thời gian qua, chỉ tính riêng tại tại Kampong Chhnang theo Ban thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, Đội K90 Quân khu 9 đã triển khai lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh này.

Theo thống kê, trong mùa khô năm 2018-2019, Đội K90 đã tìm kiếm và quy tập 22 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ Việt Nam quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Chhnang tính từ giai đoạn mùa khô năm 2001-2002 đến giai đoạn 18 (mùa khô năm 2018-2019) là 345 hài cốt liệt sỹ.

Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh 5.

Dâng hương tại Preah Sihanouk. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Campuchia)

Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh 6.

Cũng trong ngày 26/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại tỉnh Preah Sihanouk (Chi hội Khmer-Việt Nam, Hội cựu chiến binh, chi nhánh công ty Metfone) do Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk kính viếng hương hồn các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Campuchia-Việt Nam./.


(Theo Vietnam Plus)

NỔI BẬT TRANG CHỦ