• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đằng sau lý do chính phủ Mỹ bất ngờ tuyên bố mở cửa trở lại?

Thế giới 26/01/2019 15:46

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận việc mở cửa trở lại chính phủ sau 35 ngày dưới các sức ép gia tăng.

Bởi các căng thẳng gia tăng trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ký thông qua một dự luật tạm thời chấm dứt tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa trong suốt thời gian qua.

Đằng sau lý do chính phủ Mỹ bất ngờ tuyên bố mở cửa trở lại?  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định kết thúc việc đóng cửa một phần chính phủ sau 35 ngày. Ảnh:reuters

Các nhân viên liên bang sẽ tiếp tục làm việc trở lại, tuy nhiên hàng tỷ USD sẽ không được sử dụng vào việc tài trợ cho bức tường ở biên giới Mexico.

Tuy nhiên, theo reuters, Tổng thống Trump lại đưa ra tuyên bố, việc chấm dứt đóng cửa sẽ tiếp tục vào ngày 15/2 nếu ông không hài lòng với các kết quả đàm phán an ninh biên giới của Uỷ ban từ cuộc họp của Thượng viện và Hạ viện hoặc là ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để gây quỹ xây dựng bức tường biên giới mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

"Chúng ta thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng một bức tường hoặc hàng rào thép mạnh mẽ", ông Trump nói với các phóng viên.

Việc đóng cửa một phần chính phủ đã khiến cho 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc hoặc không có lương. Nhiều người phải tìm đến hỗ trợ thất nghiệp và các hỗ trợ khác. Thậm chí, nhiều người phải tìm các công việc khác để đảm bảo thu nhập.

Các kết quả khảo sát cho biết, người dân Mỹ đã liên tục phản đối việc đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Đây được xem là một thắng lợi với đảng Dân chủ.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chấm dứt việc đóng cửa và mở lại Chính phủ liên bang", Tổng thống Donaldo Trump nói.

Thay bởi việc cung cấp tiền để xây bức tường biên giới, thỏa thuận sẽ dành thời gian cho một ủy ban Thương viện – Hạ viện đàm phán về kế hoạch an ninh cho biên giới Mexico. Tổng thống Trump đang yêu cầu 5,7 tỉ USD cho một bức tường biên giới.

Ông Mitch McConnell, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Kentucky bày tỏ hy vọng đảng Dân chủ có thể đàm phán về một thỏa thuận tài trợ chính phủ cho cả năm, bao gồm một khoản đầu tư đáng kể vào các biện pháp an ninh biên giới cần thiết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ