Đặng Văn Lâm gặp rắc rối lớn khi đỗ xe "kiểu Việt Nam" ở Thái Lan

(Tổ Quốc) - Đôi lúc Văn Lâm cũng mắc phải những sai lầm khó đỡ bên ngoài sân cỏ. Ví dụ như chuyện đỗ xe "quá gọn gàng" chẳng hạn.

Văn Lâm gặp rắc rối khi đỗ xe

Mới đây, Đặng Văn Lâm đã chia sẻ một đoạn video khá thú vị. Anh chàng lững thững tiến lại gần chiếc xe của mình và chợt nhận ra không thể mở cửa ra bởi đỗ quá sát vách ngăn cách. Tại Thái Lan, các tài xế ngồi bên phía tay phải, ngược hoàn toàn so với Việt Nam (các tài xế ngồi bên trái). Vì thế, khi đỗ xe, họ cần để thừa một khoảng bên phải để mở cửa. Có lẽ do quên mất điều này nên Văn Lâm đã khiến mình gặp khó.

Khi mới sang Thái Lan, Đặng Văn Lâm cũng từng bày tỏ anh bị chóng mặt, mất phương hướng khi ngồi bên phải để lái xe. Thủ thành sinh năm 1993 được đội bóng chủ quản Muangthong United cấp xe và nơi ở trong thời gian thi đấu tại Thai League, cùng mức đãi ngộ rất tốt.

Đặng Văn Lâm gặp rắc rối lớn khi đỗ xe

Văn Lâm gặp rắc rối với việc đỗ xe.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Văn Lâm không thể có mặt tập luyện cùng ĐTQG trong đợt hội quân bắt đầu vào ngày mai (6/11). Không có tên trong danh sách nhưng ai cũng hiểu rằng Đặng Văn Lâm vẫn là thủ thành số 1 của ĐTQG. Tại Thái Lan, thủ thành sinh năm 1993 đang duy trì phong độ ổn với các màn trình diễn khá ấn tượng. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Muangthong United đang gặp nhiều bất ổn khi để lọt lưới 7 trận liên tiếp.

GG

Tin mới