• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đang xác minh sai phạm của Công ty Asanzo

Thời sự 26/06/2019 22:26

(Tổ Quốc) - Chiều 26/6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác ngành công an 6 tháng đầu năm. Tại đây, nhiều vụ việc nóng trong thời gian qua đã được thông tin.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến nghi vấn Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, xác minh những nghi vấn liên quan đến Asanzo.

"Các đơn vị chức năng Bộ Công an làm rõ tất cả những nghi vấn liên quan đến hoạt động của công ty Asanzo. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Tất các công ty khác có liên quan đến vấn đề này, các đơn vị chức năng của Bộ Công an sẽ xác minh làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh", Trung tướng Lương Tam Quang nói và được báo Công an Nhân dân trích dẫn.

Đang xác minh sai phạm của Công ty Asanzo - Ảnh 1.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.

Thời gian qua, báo chí đăng nhiều thông tin về Công ty CP điện tử Asanzo nhập hàng loạt thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc như nồi cơm điện, lò nướng, tivi, máy lạnh, loa... về bóc tem "made in China" và dán nhãn ghi xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường.

Một vụ việc nóng khác: Tổng giám đốc Địa ốc Alibaba - ông Nguyễn Thái Luyện xúc phạm lực lượng chức năng đang thi hành công vụ, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, ngày 13/6, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phá dỡ con đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Khi tiến hành, có khoảng 6-7 nhân viên của Alibaba tiến ra ngăn cản. Trong đó, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh kêu gọi đập phá, đối tượng Trần Quốc Tĩnh dùng gạch đá đập vỡ gương chiếu hậu của xe. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng ra quyết định bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý.

Đang xác minh sai phạm của Công ty Asanzo - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an

Về vụ việc này, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay, lực lượng chức năng đang điều tra những thông tin liên quan đến địa ốc Alibaba, kể cả những lời nói xúc phạm của TGĐ Alibaba cũng đang được cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định.

Về tình hình chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng CAND đã quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. 

Sáu tháng cuối năm, ngành công an dự báo tình hình tội phạm và TTATXH được dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trung tướng Lương Tam Quang đề nghị, thời gian tới các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Kịp thời phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng về các hiện tượng tiêu cực xã hội, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao..., tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội để người dân có thể phòng ngừa và tham gia đấu tranh...


Thái Tùng (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ