• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đánh bại ĐT Indonesia, ĐT Malaysia gửi lời thách thức đến ĐT Việt Nam trận tái đấu chung kết AFF Cup

Thể thao 06/09/2019 05:26

(Tổ Quốc)- Giành chiến thắng sát nút 3-2, ĐT Malaysia đã giành trọn vẹn 3 điểm trước ĐT Indonesia trước khi đến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 3.

Ở lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại 2 World Cup 2022, 4 đại diện của Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã được chia cặp đấu. Nếu ĐT Việt Nam hành quân đến đối đầu với ĐT Thái Lan thì ĐT Indonesia lại có trận tiếp đón ĐT Malaysia trên sân nhà.

Những cuộc đụng độ của các đội bóng trong cùng khu vực luôn mang đến sự gay cấn và thu hút nhiều khán giả.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của gần 80.000 CĐV, ĐT Indonesia đã nhập cuộc một cách khá hứng khởi và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 12 nhờ công của cầu thủ gốc Brazil Beto Goncalves sau đường chuyền từ cánh phải của Saddil Ramdani. Sau bàn thua sớm, ĐT Malaysia nhanh chóng đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

avatar_1567701032005

ĐT Malaysia giành chiến thắng trước ĐT Indonesia (Ảnh: AFC)

Thế nhưng, chỉ đến khi HLV Tan Cheng Hoe đưa tiền đạo nhập tích gốc Gambia Sumareh vào sân thay cho Hadin Azman ở phút 36, đội khách mới thực sự có được bàn thắng giải tỏa cơn khát. Chỉ hơn 1 phút sau khi vào sân, Smareh đã có một pha solo xuất sắc khi đi bóng và dứt điểm từ phía cánh trái để gỡ hòa 1-1 cho ĐT Malaysia. Dẫu vậy, chỉ 2 phút sau đó, khoảng cách được tái lập sau bàn thắng đẹp mắt của Beto ở phút 39 đưa ĐT Indonesia một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, bản lĩnh của Đương kim Á quân AFF Cup mới thực sự được bộc lộ. Chỉ 20 phút sau khi bắt đầu hiệp 2 với hàng loạt những tình huống tấn công, ĐT Malaysia đã có được bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 sau pha ghi bàn đánh đầu cận thành của Syafiq Ahmad.

Không muốn mất đi lợi thế trên sân nhà, ĐT Indonesia nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng tái lập khoảng cách. Thế nhưng, sự nôn nóng đã khiến đội chủ nhà phải nhận đòn trừng phạt. Khi thời gian bù giờ bước sang hiệp 2, ĐT Malaysia tổ chức tấn công với tình huống đi bóng của Matthew Davies bên cánh phải để trước khi chuyền để Sumareh hoàn tất cú đúp mang về chiến thắng 3-2 cho ĐT Malaysia.

Chiến thắng 3-2 đã giúp ĐT Malaysia tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng G với 3 điểm. Với lợi thế tinh thần này, thầy trò HLV Cheng Hoe sẽ hướng đến cuộc tiếp đón ĐT UAE ở lượt trận thứ hai vào ngày 10.9 trước khi có chuyến làm khách trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 10/10. Trong khi đó, ĐT Indonesia sẽ tiếp tục đón tiếp ĐT Thái Lan trên sân nhà vào ngày 10/09.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ