• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đánh bom liên hoàn đẫm máu trong lễ Phục sinh tại Sri Lanka

Thế giới 21/04/2019 15:06

(Tổ Quốc) - Đánh bom đã diễn ra tại ba nhà thờ Sri Lanka và ba khách sạn trong ngày lễ Phục sinh.

Hãng tin AP dẫn lời một phát ngôn viên của bệnh viện Sri Lanka cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng và 283 người khác bị thương.

Phát ngôn viên của Bệnh viện Quốc gia, Tiến sĩ Samindi Samarakoon nói rằng gần 300 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chính của thủ đô Colombo.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng ba nhà thờ và ba khách sạn đã bị tấn công.

Đánh bom liên hoàn đẫm máu trong lễ Phục sinh tại Sri Lanka - Ảnh 1.

Đánh bom liên hoàn đẫm máu trong lễ Phục sinh tại Sri Lanka - Ảnh 2.

Đánh bom liên hoàn đẫm máu trong lễ Phục sinh tại Sri Lanka - Ảnh 3.

Đánh bom liên hoàn đẫm máu trong lễ Phục sinh tại Sri Lanka - Ảnh 4.

Đánh bom liên hoàn đẫm máu trong lễ Phục sinh tại Sri Lanka - Ảnh 5.

Hiện trường xảy ra vụ đánh bom tại Sri Lanka. (Nguồn: Ap/ Reuters)

AP dẫn tin từ một quan chức an ninh giấu tên cho hay, nghi phạm chính trong ít nhất 2 vụ tấn công (trong tổng số 6 vụ) là những kẻ đánh bom tự sát.

Ít nhất hai trong số các khách sạn và một trong những nhà thờ nằm tại thủ đô Colombo. Một nhà thờ khác ở Negombo, phía bắc thủ đô Colombo.

Một nguồn tin trong lực lượng chống bom của cảnh sát nói rằng một trong những vụ nổ diễn ra tại nhà thờ St Anthony ở Kochcikade, Colombo.

"Người dân của chúng tôi đang tham gia sơ tán những nạn nhân thương vong", nguồn tin cho biết.

Nhà thờ thánh Sebastian tại Katuwapitiya ở Negombo đã đăng những bức ảnh về sự tàn phá bên trong nhà thờ lên trang Facebook của mình và đề nghị sự giúp đỡ từ công chúng.

Nguồn tin từ hai khách sạn du lịch hàng đầu ở Colombo cũng xác nhận vụ nổ nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.

Chưa có lực lượng nào tuyên bố nhận trách nhiệm ngay lập tức.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ