Danh hiệu "Độc cô cầu bại" của Mỹ 13 năm qua của tuyển Mỹ đã chấm dứt

(Tổ Quốc) - Chuỗi thành tích toàn thắng kể từ năm 2006 của tuyển Mỹ đã phải dừng lại sau thất bại 94-98 trước Australia vào ngày hôm nay (24/8), qua đó kết thúc chuỗi 78 trận toàn thắng của đội tuyển xứ cờ hoa.

Trước khi bước vào trận đấu này, tuyển Mỹ đang sở hữu chuỗi trận thắng kỷ lục kéo dài từ năm 2006 cho đến nay. Lần gần nhất đội tuyển Mỹ phải rời sân với kết quả xấu đã là trận thua tỷ số 101-95 trước Hy Lạp ở bán kết FIBA World Cup năm 2006 tại Nhật Bản.

1

Tuyển Mỹ vẫn là "Độc cô cầu bại" suốt 13 năm qua.

Từ đó cho đến nay đội tuyển xứ cờ hoa chưa phải nhận thêm bất kỳ một thất bại nào nữa. Thậm chí nếu chỉ tính các trận đấu ở những giải đấu lớn và các trận giao hữu quốc tế, đội tuyển Mỹ đã sở hữu thành tích 78 trận thắng liên tiếp. Trong đó có chiến thắng trước chính đối thủ Australia với tỷ số 102-86 vào ngày 22/8 vừa qua.

Tuy nhiên ở lần đụng độ này, chiến thắng đã không mỉm cười một lần nữa với cường quốc bóng rổ này khi tuyển Mỹ đã gục ngã 94-98 trong trận tái đấu với Australia. Tuy nhiên trong ngày mà một trong những ngôi sao sáng nhất đội là Kyle Kuzma không thể ra sân vì chấn thương mắt cá, HLV Gregg Popovich đã phải chấp nhận thất bại đáng tiếc trước Australia.

2

Chuỗi 78-0 của Mỹ đã chấm dứt sau thất bại trước Australia.

Và người đã gieo sầu cho ông cùng các học trò lại chính là cậu học trò của ông tại San Antonio Spurs, Patty Mills. Nhà vô địch NBA năm 2014 đã có một trận đấu rất xuất sắc với 30 điểm ghi được, trong đó có đến 13 điểm trong hiệp thi đấu cuối để mang về chiến thắng nghẹt thở 98-94 cho đội bóng Kangaroo. Bên cạnh Mills, những ngôi sao còn lại của Úc như Andrew Bogut, Matthew Dellavedova hay Joe Ingles cũng có ngày thi đấu xuất sắc và hiệu quả.

Ở phía bên kia chiến tuyến, dù Kemba Walker (22 điểm) và Harison Barnes (20 điểm, 6 rebounds) dù thi đấu rất cố gắng thế nhưng trước lối chơi phòng ngự khó chịu và được tổ chức tốt của Australia các ngôi sao xứ cờ hoa đã chẳng thể làm gì. Rõ ràng việc thiếu vắng Kyle Kuzma vì chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của tuyển Mỹ ở trận đấu này.

3

Hàng phòng ngự vững chắc và kỷ luật của Australia đã làm nản lòng các ngôi sao bên phía Mỹ.

Sau thất bại này chuỗi bất bại kéo dài 13 năm qua của tuyển Mỹ đã chính thức khép lại, với đội hình được coi là ít tài năng nhất trong nhiều năm trở lại đây ngai vàng của Mỹ đang bị rất nhiều các đối thủ khác lăm le giành lấy. Vậy nên thất bại trước Australia là kết quả cần thiết để thầy trò HLV Gregg Popovich biết được thực lực của mình ở đâu và cần phải khắc phục yếu điểm nào trước khi chính thức bắt tay vào chiến dịch FIBA sắp tới tại Trung Quốc.

FIBA World Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 31/08 đến ngày 15/09 tại Trung Quốc. Đội tuyển Mỹ sẽ nằm chung bảng đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech và Nhật Bản.

Thông số của 2 đội:

Úc

Thông số của Australia.

USA

Thông số của Mỹ.

 Highlight trận đấu:

Highlight trận đấu

Vương Hãn

Tin mới