• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Danh sách chính thức Olympic Việt Nam: Văn Sơn về thay Xuân Mạnh, Hà Nội FC chiếm gần nửa đội hình

Thể thao 08/08/2018 06:44

(Tổ Quốc) -Ngay sau trận đấu với Olympic Uzbekistan, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự ASIAD 2018.

Theo đó, so với thông tin báo giới nhận được trước giải đấu, chỉ có một cầu thủ duy nhất nằm ngoài dự đoán là cầu thủ Xuân Mạnh. Cụ thể, 10 cầu thù không nằm trong danh sách sang Indonesia gồm: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương). Riêng trường hợp của Hồng Duy và Trọng Đại không thể đi tiếp do chấn thương.

Đáng chú ý, trong danh sách này, toàn bộ 8 cầu thủ của Hà Nội FC đều có mặt đầy đủ. Ba cầu thủ trên 23 tuổi còn lại bao gồm Văn Quyết, Hùng Dũng và Anh Đức.

Theo lịch trình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển về Bình Dương, nơi có khí hậu giống Indonesia để tiếp tục tập luyện. Đội sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 9h50 sáng ngày 11/08 tới. Tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Nepal, Pakistan và Nhật Bản.

Theo HLV Park Hang-seo, mỗi trận đấu với ĐT Việt Nam đều là trận chung kết, nếu các cầu thủ cố gắng, đội hoàn toàn có thể giành vị trí nhì bảng, thậm chí là nhất bảng. Tuy nhiên, nếu không cố gắng, Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại ngay từ vòng bảng.

Danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự ASIAD 2018;

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn)

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh (HAGL), Phạm Xuân Mạnh (SLNA),

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA)

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ