• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Danh thủ Hồng Sơn tái xuất bóng đá, dẫn dắt Hà Nội Phù Đổng tiến quân giải hạng Ba

Thể thao 17/10/2018 08:52

(Tổ Quốc)- Huyền thoại bóng đá Việt Nam Hồng Sơn đã nhận lời làm HLV trưởng đội bóng hạng ba Hà Nội Phù Đổng.

Sau nhiều lần cự tuyệt những lời mời từ các đội bóng tham dự V-League trong quá khứ, dang thủ, huyền thoại bóng đá Việt Nam Hồng Sơn đã từ bỏ công tác đào tạo trẻ để ngồi vào chiếc ghế nóng dẫn dắt CLB bóng đá như những người đồng đội cũ của mình.

Theo danh thủ Hồng Sơn lý giải, anh không muốn nhận lời giúp đội bóng khác khi chưa đạt được mục tiêu đưa Thể Công quay trở lại hạng đấu cao nhất quốc nội. Khi giờ đây, CLB Viettel chính thức giành quyền thăng hạng và thi đấu tại V-League 2019 với phiên hiệu Thể Công, danh thủ Hồng Sơn đã có thể hài lòng với tâm nguyện của mình.

Danh thủ Hồng Sơn tái xuất bóng đá, dẫn dắt Hà Nội Phù Đổng tiến quân giải hạng Ba - Ảnh 1.

Danh thủ Hồng Sơn chính thức ngồi ghế HLV (Ảnh: Hải Đăng)

Chia sẻ về ý tưởng thành lập đội bóng mang tên Phù Đổng với giới truyền thông nước nhà, cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho biết, phiên hiệu này xuất phát từ truyền thuyết về Thánh Gióng. Việc đặt phiên hiệu Phù Đổng cho đội bóng bày tỏ mong ước đội bóng sẽ mang theo khát vọng của tuổi trẻ để trở thành niềm tự hào của Bóng đá thủ đô.

"Ngay từ khi khoác áo CLB Thể Công cho tới ĐTQG, tôi và anh Triệu Quang Hà đã rất thân thiết với nhau. Anh Hà đã từng có kinh nghiệm dẫn dắt CLB Hà Nội T&T trong khoảng thời gian 3 năm và giúp đội bóng thăng 3 hạng. Do vậy, tôi đặt niềm tin vào anh Hà và muốn cùng góp sức xây dựng đội bóng"- danh thủ Hồng Sơn chia sẻ.

Dù vậy, danh thủ sinh năm 1970 cũng cho biết, đây là lần đầu anh dẫn dắt một đội bóng hạng ba bởi dù có hơn 10 năm kinh nghiệm làm bóng đá trẻ và trợ lý HLV, nhưng danh thủ Hồng Sơn chưa bao giờ cầm quân thi đấu đỉnh cao.

Được biết, lực lượng cầu thủ của đội Hà Nội Phù Đổng chủ yếu sẽ sử dụng những cầu thủ trẻ từ các đội Nghệ An, Hà Nội, Viettel, Quảng Ninh, Cần Thơ. Huyền thoại bóng đá của Việt Nam cho hay, đoàn kết, kỷ luật để xây dựng tập thể mạnh là hai yếu tố hàng đầu được đề cao. Phù Đổng Hà Nội đặt mục tiêu thăng hạng Nhì vào mùa giải tới. Tuy nhiên, cả đội sẽ chỉ có 3 tuần tập luyện cùng nhau nên tính kết dính khó đạt được.


Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ