Đánh vợ "hờ" xong bỏ đi, quay về nhà phát hiện nạn nhân đã tử vong

(Tổ Quốc) - Sau khi đánh vợ "hờ", Hương bỏ ra ngoài, gần 2 tiếng sau quay lại thì phát hiện chị Th. đã tử vong.

Vào khoảng hơn 18h ngày 16/9, Phạm Xuân Hương (43 tuổi, trú tại thôn Lã Điền, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) và chị Nguyễn Thị Thanh Th (quê ở xã Rạch Giá, tỉnh Bến Tre) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc xô xát, Hương đã đánh chị Th rồi bỏ ra ngoài. Đến khoảng gần 20h cùng ngày, Hương quay lại thì phát hiện chị Th đã tử vong nên báo với chính quyền.

Ngay sau đó, Công an huyện Nam Trực đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, Hương sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại công an, Phạm Xuân Hương thừa nhận có mâu thuẫn và đã đánh chị Th ở thời điểm trước khi chị này tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Điền Xá xác nhận vụ việc trên và cho biết: Cách đây vài năm nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Th về sống với Phạm Xuân Hương tại địa phương như vợ chồng, không có đăng kí kết hôn và 2 người đã có với nhau 1 con nhỏ.

Cách đây mấy tháng, giữa Hương và Th xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau khiến chính quyền phải can thiệp.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Nam Trực, Công an tỉnh Nam Định điều tra, làm rõ.

Hoàng Hải

Tin mới