• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đào Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh được báo Trung Quốc quan tâm

Giải trí 31/08/2016 22:11

(Tổ Quốc) - Tân Hoa Xã có hình ảnh riêng về thí sinh Đào Thị Hà bên cạnh tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, đồng thời đưa thông tin về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa kết thúc cuối tuần qua đã gây sự chú ý đối với cơ quan ngôn luận của Chính phủ Trung QuốcTân Hoa xã và hàng loạt trang tin của nước này.

 Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh (ảnh: Tân hoa xã)

Theo đó, hàng loạt trang tin lớn như: Sina, QQ, Nam Đô hay Hoàn Cầu Thời báo cũng cập nhật kết quả cuộc thi.

Trong đó, Tân Hoa Xã giới thiệu: "Bắt đầu từ năm 1988, hai năm tổ chức một lần, đây là cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn nhất Việt Nam".

 Thí sinh Đào Thị Hà (ảnh: Tân Hoa xã)

Vượt qua 29 thí sinh trong đêm chung kết, Đỗ Mỹ Linh - nữ sinh 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1,71 m đăng quang ngôi vị cao nhất. Đồng thời, cô nhận được phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. 



Bên cạnh những thông tin cập nhật về cuộc thi, hãng tin trích đăng 4 ảnh. Trang này ấn tượng với phần đăng quang của tân hoa hậu, khoảnh khắc các thí sinh xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống. Bên cạnh hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đào Thị Hà là thí sinh được hãng tin này chú ý với hình ảnh trong trang phục dạ hội.

 Các thí sinh trong phần thi áo dài dân tộc (ảnh: Tân Hoa Xã)

"Tại TP HCM, người đẹp mặc trang phục dạ hội tỏa sáng trên sân khấu",Tân Hoa Xã bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên nhan sắc Việt được báo chí Trung Quốc quan tâm. Gõ cụm từ khóa "hoa hậu Việt Nam" bằng tiếng Hoa trên Google, cư dân mạng có thể đọc nhiều thông tin chi tiết, từ ban tổ chức, thể lệ đến lịch sử cuộc thi này. Cùng với điều này, hình ảnh Mai Phương Thúy, Hoàng My, Thùy Dung, Kỳ Duyên, Mai Phương cũng được đăng tải rộng rãi.

Trước đó, ngày 29/4, trang Sina còn thống kê những hoa hậu từng được tôn vinh trong gần 30 năm qua.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ