• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tin tức, bài viết liên quan về: đảo Trường Sa

  • NSƯT Đăng Dương: Tôi muốn lan tỏa tình yêu nhạc đỏ đến thế hệ kế cận

    NSƯT Đăng Dương: Tôi muốn lan tỏa tình yêu nhạc đỏ đến thế hệ kế cận

    Giải trí

    -

    17/07/2023 20:26

    (Tổ Quốc) - Kỷ niệm 30 năm ca hát, NSƯT Đăng Dương tổ chức liveshow "Tổ Quốc gọi tên mình" với nhiều đổi mới để khẳng định một hướng đi mà Đăng Dương đang theo đuổi: lan tỏa tình yêu nhạc đỏ đến những thế hệ kế cận và làm tươi mới, tạo nên sức sống mới cho dòng nhạc mà anh yêu thích, đam mê và đắm đuối trong suốt sự nghiệp của mình.

  • Nghĩa tình Hà Nội - Trường Sa: Mãi mãi một tình yêu

    Nghĩa tình Hà Nội - Trường Sa: Mãi mãi một tình yêu

    Thời sự

    -

    29/04/2023 11:04

    (Tổ Quốc) - Từ ngày 20-27/4, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức làm Trưởng đoàn thực hiện chuyến thăm, động viên quân, dân trên các đảo ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/8 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Đoàn công tác đã góp phần mang tình cảm chân thành, lòng tri ân của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đến với cán bộ, chiến sĩ ở các điểm đảo của Trường Sa.

  • Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới

    Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới

    Sức khỏe

    -

    11/09/2022 20:39

    (Tổ Quốc) - Ngày 11/9, tại Thủ đô New Delhi - Ấn Độ, Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings) đã tổ chức chương trình "Hội ngộ Kỷ lục Thế giới lần thứ 4". Chương trình Hội ngộ Kỷ lục lần này có sự tham gia gần 3.000 lãnh đạo các Doanh nghiệp và cộng đồng Kỷ lục gia trên Thế giới. Nhiều Kỷ lục Thế giới mới của Việt Nam đã được vinh danh tại sự kiện Hội ngộ lần này.

  • Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài cuối):

    Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài cuối): "Ươm mầm ước mơ" ở đảo Trường Sa

    Thời sự

    -

    30/06/2022 19:58

    (Tổ Quốc) - Ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) hàng ngày vẫn vang tiếng trẻ học bài. Ở đó, có những người thầy giáo tận tâm cống hiến sức trẻ, ươm mầm ước mơ cho những học sinh giữa biển trời bao la của Tổ quốc Việt Nam.

  • Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài 4): 35 năm sống ở nước ngoài, tôi không nghĩ một ngày được đặt chân đến Trường Sa

    Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài 4): 35 năm sống ở nước ngoài, tôi không nghĩ một ngày được đặt chân đến Trường Sa

    Thời sự

    -

    06/06/2022 07:16

    (Tổ Quốc) - 35 năm trước, theo quyết định cử đi đào tạo của Bộ Quốc phòng, chị Nguyễn Việt Triều rời Việt Nam ra nước ngoài để theo đuổi những ước mơ, hoài bão thời thanh xuân của mình. Thế rồi, thăng trầm của cuộc sống khiến mong mỏi trở về cống hiến cho đất nước của chị không thể thực hiện được. Dẫu vậy, suốt những năm tháng dài đằng đẵng lập nghiệp ở nước ngoài, chị Triều vẫn không bao giờ thôi nghĩ về quê hương. Ước mơ được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho đất nước vẫn luôn đau đáu, thổn thức trong trái tim của người con xa xứ ấy.

  • Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài 2):

    Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài 2): "Chúng tôi muốn các chiến sĩ hiểu được mình đang bảo vệ chính nghĩa"

    Du lịch

    -

    03/06/2022 20:04

    (Tổ Quốc) - Cùng với những tình cảm ấm áp mang đến từ mọi miền của Tổ quốc, nhiều đơn vị trong Đoàn công tác số 7 của chúng tôi cũng đã chuẩn bị các món quà vô cùng ý nghĩa mà đặt vào đó là đầy ắp những tâm tư, những lời gửi gắm về chủ quyền biển đảo dành tặng cho các quân và dân tại các quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1-12.

  • Cầu chữ 0 độc đáo được làm từ hàng triệu viên gốm ở Quy Nhơn

    Cầu chữ 0 độc đáo được làm từ hàng triệu viên gốm ở Quy Nhơn

    Sức khỏe

    -

    01/05/2022 23:18

    (Tổ Quốc) - Nhìn trên bản đồ uốn cong hình chữ S của Việt Nam, bán đảo Phương Mai thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định như một cánh buồm vươn mình ra biển, góp phần tạo nên đường cong lớn và duyên dáng của bản đồ Việt Nam trên Biển Đông. Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy- người đã từng 5 lần ra Trường Sa để thực hiện các ý tưởng nghệ thuật công cộng góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, tác giả của lá cờ gốm sứ Việt Nam (rộng 312m2) trên đảo Trường Sa đã từng mơ ước được thực hiện các tác phẩm nghệ thuật hoành tráng trên các đảo và bán đảo dọc bờ biển Việt Nam.

  • 6 y bác sĩ lên đường ra Trung tâm y tế Trường Sa làm nhiệm vụ

    6 y bác sĩ lên đường ra Trung tâm y tế Trường Sa làm nhiệm vụ

    Sức khỏe

    -

    28/12/2018 15:39

    (Tổ Quốc) - Sáng nay, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ xuất quân cho đoàn y, bác sĩ thuộc bệnh viện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Xem thêm