• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đáp trả Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập đích thân "mê hoặc" quốc tế với xe Hồng Kỳ?

Thế giới 23/11/2018 12:52

(Tổ Quốc) - Trong chuyến công du nước ngoài mới nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình đã "phá lệ" khi đem theo những chiếc limousine do Trung Quốc sản xuất.

Thay vì lựa chọn phương tiện đi lại do nước chủ nhà cung cấp trong các chuyến thăm chính thức, tại chuyến công du tới ba nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại bất ngờ mang theo những chiếc limousine của thương hiệu Hồng Kỳ.

Tờ South China Morning Post đánh giá, động thái trên là một nỗ lực quảng bá sản phẩm Trung Quốc trên chính trường quốc tế - phù hợp với đường lối chỉ đạo của chính ông Tập đưa ra năm 2012 rằng, giới chức Trung Quốc nên sử dụng phương tiện đi lại sản xuất nội địa, chứ không phải là của nước ngoài.

Đáp trả Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập đích thân mê hoặc quốc tế với xe Hồng Kỳ? - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình chọn sử dụng xe Hồng Kỳ khi đi công du nước ngoài

Tuy nhiên, vào thời điểm Bắc Kinh đang một mực "tôn vinh" thương mại tự do và không ngừng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, việc ông Tập lựa chọn xe nội địa khi đi công du nước ngoài lại mang một ý nghĩa có phần to lớn hơn – đó là "đáp trả" lại những hành động và chỉ trích nhằm vào Trung Quốc đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Su Hao, một giáo sư tại Đại học Đối ngoại Trung Quốc nhận định, quyết định sử dụng xe Hồng Kỳ nhằm chứng tỏ "xe Trung Quốc cũng có thể phù hợp cho các dịp lễ nghi cấp quốc gia quan trọng". "Người Mỹ không tin tưởng vào an ninh quốc gia nước chủ nhà nên họ luôn mang theo xe của mình", ông Su nói. "Nhưng tôi không cho rằng, lựa chọn xe Hồng Kỳ xuất phát từ lý do tương tự".

Hồng Kỳ là thương hiệu xe cấp cao của của Tập đoàn Ô tô Trung Quốc, ra đời vào năm 1958. Là nhà sản xuất xe ô tô lâu đời nhất của Trung Quốc, từ lâu Hồng Kỳ là thương hiệu xe chính thức cho các quan chức cấp cao nước này, cũng như được sử dụng cho các nhà lãnh đạo quốc tế khi công du Trung Quốc.

Cả Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tổng thống Richard Nixon đều từng sử dụng xe Hồng Kỳ trong các chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh vào những năm 1970.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ