• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Đau đầu" vì các cặp vợ chồng Trung Quốc không chịu sinh con thứ hai

Thế giới 14/02/2019 06:37

(Tổ Quốc) - Tờ CNN cho biết, các cặp vợ chồng Trung Quốc bày tỏ không muốn sinh con thứ hai bởi chi phí cho một đứa trẻ quá lớn.

Trước khi cậu con trai của Chen Huijuan chào đời, cô ấy có thể thỏa thích mua quần áo đẹp, các sản phẩm chăm sóc da và tham gia các hoạt động xã hội cùng bạn bè. Hiện tại, Chen Huijuan do dự cho mọi quyết định mua sắm hay để dành tiết kiệm chăm sóc con trai.

Đau đầu vì các cặp vợ chồng Trung Quốc không chịu sinh con thứ hai - Ảnh 1.

Cậu con trai 2 tuổi của Chen – Xiyan. Ảnh:CNN

Sống ở Tô Châu ở phía đông Giang Tô, Chen có thể kiếm 730 đôla một tháng với công việc là một giáo viên cấp 3 trong khi chồng của cô có thu nhập mỗi tháng ở khoảng 2500 đôla tại một công ty Mỹ ở Thượng Hải.

Số tiền nuôi cậu con trai 2 tuổi – Xiyan tốn ít nhất là 1/3 thu nhập hàng tháng của gia đình.

Gia đình Chen Huijuan là một ví dụ điển hình trong số hàng triệu các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc đã đối mặt với các khó khăn về tài chính trong việc nuôi con cái. Đây cũng là lý do chính tại sao Trung Quốc đang khuyến khích thúc đẩy tỷ lê sinh của đất nước.

Cách đây 3 năm, chính sách một con đã hạn chế các gia đình Trung Quốc sinh con thứ hai. Từ đó, tỷ lệ dân số Trung Quốc giảm mạnh trong năm 2018.

Theo một nghiên cứu năm 2017, hơn 50% các gia đình không có ý định sinh con thứ hai. Chi phí nuôi con cái cao là một trong số các lý do.

"Tôi sẽ không bao giờ cân nhắc đến việc sinh con thứ hai. Chi phí cho một đứa con quá đắt đỏ", Chen nói.

Đây cũng là vấn đề đau đầu của Trung Quốc – quốc gia từng đặt ra các ưu tiên tăng trưởng kinh tế nhưng lại kiềm chế dân số tăng trưởng cao trong những năm qua.

Hơn 240 triệu người Trung Quốc đã ở độ tuổi 60 trong năm 2017, các con số chính thức cho biết.

Nhiều lo lắng dân số Trung Quốc có thể già trước khi giàu có.

Các cặp vợ chồng và các chuyên gia cho biết, chi phí nuôi một đứa trẻ Trung Quốc đang trở nên đắt đỏ cho dù mức sống trong nước có phần cải thiện.

Chen là một ví dụ. Từ khi sinh con, cô không dám mua các sản phẩm hàng hiệu dành cho trẻ nhỏ bởi chi phí đắt đỏ.

Vào năm 2008, vụ bê bối sữa nội địa Trung Quốc đã khiến phần nào cho các phụ huynh lo lắng về việc lựa chọn sữa cho con. Ngay cả Chen cho biết rằng cô không bao giờ tin tưởng và thực phẩm nội địa. Con trai cô – Xiyan chỉ dùng thịt bò và cá hồi nhập khẩu.

"Các chi phí giáo dục và giải trí cũng đang khiến phụ huynh đau đầu", Wang Dan – phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu về giáo dục Wah Ching, Đại học Hong Kong tại Trung Quốc cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ