Dầu Tường An muốn sáp nhập vào KIDO

Quỳnh Như | 28-05-2020 - 07:54 AM

(Tổ Quốc) - Năm 2019, doanh thu thuần của dầu Tường An vượt kế hoạch đạt 4.142 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 170,53 tỷ đồng. Năm 2020, ngoài mục tiêu doanh thu 4.558 tỷ đồng, Dầu Tường An còn muốn sáp nhập vào KIDO. Bên cạnh đó, họ muốn chi thêm cổ tức đặc biệt cho các cổ đông với mức 75% bằng tiền mặt.

Những năm gần đây, giá nguyên liệu dầu thế giới biến động phức tạp, đặc biệt là từ năm 2018 kéo dài đến những tháng đầu năm 2019, nhưng đến những tháng cuối năm 2019 có những chuyển biến tốt hơn, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Dầu Tường An.

Về thị trường trong nước, ngành thực phẩm Việt Nam nói chung và Tường An nói riêng phải đối mặt với một số khó khăn và thách thức trong năm 2019. Thị trường dầu ăn vẫn đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Dù thế, doanh nghiệp này vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong ĐHCĐ năm 2019.

Năm 2019, doanh thu thuần thực hiện của Dầu Tường An đạt 4.142 tỷ đồng, vượt 7,48% so với kế hoạch, giảm 6,05% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 170,53 tỷ đồng vượt 25,39% so với kế hoạch; tăng 25,18% so với năm 2018. Trong vài năm gần đây, nhờ liên tục cơ cấu lại bộ máy cũng như nâng cao năng suất và tiết giảm chi phí, doanh thu của Dầu Tường An có thể sụt giảm song lợi nhuận liên tục tăng.

Đang trong thời Covid-19, nhưng do đặc thù ngành, cả đầu vào lẫn đầu ra của Dầu Tường An không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, khiến doanh nghiệp này mạnh dạng đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2020: doanh thu thuần hướng tới 4.558 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng.

Dầu Tường An muốn sáp nhập vào KIDO - Ảnh 1.

Bảng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của KIDO

"Dầu Tường An sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của Tường An trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cao cấp hóa sản phẩm, tập trung kinh doanh các sản phẩm cao cấp. Tất nhiên, các sản phẩm chủ lực vẫn phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có. Đồng thời, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu để cho ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu trong thời ‘bình thường mới’, nhằm khẳng định vị thế thương hiệu của công ty Tường An trên thị trường dầu ăn và ngành thực phẩm thiết yếu.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng việc sử dụng hiệu quả lợi thế nguồn lực sẵn có và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi phát triển bền vững và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra", đại diện Dầu Tường An chia sẻ.

Ngoài ra, tại ĐHCĐ năm nay, Dầu Tường An cũng sẽ xin ý kiến các cổ đông ở 2 vấn đề quan trọng: sáp nhập vào Tập đoàn KIDO và chi trả cổ tức đặc biệt.

Tập đoàn KIDO đã hoàn tất thâu tóm Dầu Tường An vào gần cuối năm 2016, nhưng từ đó đến nay, trên giấy tờ, 2 doanh nghiệp này hoạt động độc lập: mỗi năm, vẫn có 2 ĐHCĐ và 2 bảng Báo cáo tài chính.

Dầu Tường An cũng muốn chi trả thêm cổ tức đặc biệt với mức chi cổ tức 75% bằng tiền mặt (7.500 đồng/cp). Họ muốn việc chi trả bất thường này sẽ diễn ra trước khi Dầu Tường An sáp nhập vào Tập đoàn KIDO.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM