David Alaba tạm gác niềm vui vô địch để ở lại an ủi cầu thủ đắt giá nhất thế giới

(Tổ Quốc) - Sau khi trận chung kết khép lại, trung vệ David Alaba đã đến bên động viên để giúp Neymar vượt qua nỗi buồn bại trận.

Thời điểm tiếng còi kết thúc trận chung kết Champions League vang lên trên sân da Luz, trung vệ David Alaba bên phía Bayern đã không ăn mừng. Tuyển thủ Áo đã chọn cách tiến đến an ủi Neymar, người đang rơi những giọt nước mắt buồn bã bởi đội nhà đã để thua 0-1.

Alaba ôm người đồng nghiệp trong vài phút rồi mới tới bên chia vui cùng với đội nhà. Khoảnh khắc đẹp này đã được phóng viên Matt Critchley chụp lại và chia sẻ trên MXH. Hình ảnh này nhanh chóng gây sốt, được lan truyền một cách chóng mặt.

Alaba đến bên Neymar để ăn ủi sau trận đấu kết thúc trong lúc các đồng đội khác còn đang ăn mừng.

David Alaba tạm gác niềm vui vô địch để ở lại an ủi cầu thủ đắt giá nhất thế giới - Ảnh 2.

David Alaba tạm gác niềm vui vô địch để ở lại an ủi cầu thủ đắt giá nhất thế giới - Ảnh 3.

Hình ảnh đẹp trên sân da Luz vào sáng ngày 24/8.

"Dành sự trân trọng tới Alaba, người đã bỏ qua màn ăn mừng để động viên Neymar, ở cạnh cậu ấy trong vài phút. Neymar thực sự đang rất buồn", ông Critchley viết.

Neymar là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng bên phía PSG. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil cùng đối tác trên hàng công Mbappe đã có màn trình diễn bị đánh giá nhạt nhòa. Neymar có một cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 nhưng không thắng được thủ thành Neuer. Sang hiệp 2, cầu thủ đắt giá nhất thế giới có nhiều pha xử lý lỗi, bỏ lỡ nhiều thời cơ của đội nhà. Thất bại vừa qua khiến Neymar không thể có lần thứ 2 nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Trước đó, Neymar đã vô địch giải đấu mùa 2014/2015.

Trong khi đó, Bayern của Alaba hoàn toàn xứng đáng lên ngôi tại mùa giải năm nay. "Hùm xám" đã toàn thắng trong cả 11 trận đã đấu, ghi tới 43 bàn. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử Bayern đứng trên đỉnh châu Âu, chỉ còn kém Real Madrid (13 lần) và Milan (7 lần). 

AB

Tin mới