• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đây là cách CEO hàng đầu "vỗ mặt" Facebook giữa "nước sôi lửa bỏng"

Kinh tế 18/03/2019 11:25

(Tổ Quốc) - Mạng xã hội Facebook đang phải đối mặt với làn sóng phản đối liên quan tới vụ xả súng tại New Zealand.

Mọi người đều đang nói về khả năng rời bỏ Facebook để thể hiện sự phản đối trước những phản ứng chậm chạp của gã khổng lồ mạng xã hội trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand. Và CEO của Air Asia Tony Fernandes đã làm vậy.

Hôm Chủ nhật (17/3), ông Fernandes, với hơn 670.000 người theo dõi trên Facebook, tuyên bố trong một loạt cập nhật mới rằng, Facebook cần phải "dọn dẹp" sau khi các video liên quan tới vụ tấn công hai nhà thờ Hồi giáo bị đăng tải và lan truyền trên nền tảng này.

Đây là cách CEO hàng đầu vỗ mặt Facebook giữa nước sôi lửa bỏng - Ảnh 1.

CEO AirAsia Tony Fernandes (ảnh: getty)

"Số lượng những điều đáng ghét trên mạng xã hội đôi khi đã vượt qua những điều tốt", vị CEO viết. "Facebook đáng lẽ nên làm nhiều hơn để chấm dứt tình trạng đó".

Trong ít nhất 17 phút ngày 15/3, nghi phạm khủng bố tiến hành vụ tấn công đã livestream (phát sóng trực tiếp) toàn bộ quá trình, từ khi lên xe di chuyển cho tới khi nã súng liên tục vào hàng loạt người dân vô tội tại Christchurch. Lực lượng cảnh sát New Zealand đã cảnh báo với Facebook về việc livestream. Theo Facebook, họ đã nhanh chóng gỡ bỏ tài khoản của tên sát nhân và các video liên quan "ngay khi nhận được thông tin".

Tuy nhiên, đối với Fernandes, những nỗ lực trên rõ ràng là chưa đủ. Ông chia sẻ, mặc dù là bản thân là "một người hâm mộ mạng xã hội", nhưng sự việc livestream trên đã khiến ông quyết định rời Facebook.

"Đó là một nền tảng tuyệt vời để giao lưu", ông viết sau khi hủy bỏ tài khoản Facebook của mình. "Rất hữu ích và có tính tương tác cao, nhưng vụ việc New Zealand đã khiến tôi không thể chấp nhận được tất cả các vấn đề khác".

CEO Air Asia nói, ông là một "nạn nhân của rất nhiều tin tức giả về bitcoin và nhiều thứ khác; do vậy đã quyết định đóng tài khoản".

Facebook cần phải "tự dọn dẹp và không chỉ nghĩ về tiền bạc", Fernandes cảnh báo.

Hôm thứ Bảy (16/3), Facebook thông báo đã gỡ bỏ 1,5 triệu video liên quan tới vụ tấn công tại New Zealand.

"Chúng tôi đang tiếp tục làm việc gấp rút để gỡ bỏ các nội dung vi phạm, sử dụng cả nhân lực và công nghệ…", Mia Garlnick, phát ngôn viên của Facebook New Zealand viết trên Twitter.

Ông Fernandes cũng bày tỏ những băn khoăn về việc rời Twitter. Doanh nhân này có gần 1,3 triệu người theo dõi trên Twitter và từng hơn 20.000 lần cập nhật trạng thái (tweet).

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ