• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Văn hoá 05/03/2021 14:03

Sáng 5/3, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào các năm 2019 và 2020. Đây là một trong các hoạt động quan trọng nhằm triển khai Đề án "Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Cuộc thi đã khẳng định được vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước. Từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 1.

Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Năm 2020, Cuộc thi đã thu hút 1.007.321 học sinh, sinh viên tham gia với những bài viết hay, chất lượng, tạo được dấu ấn và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Với thành công đã đạt được, năm nay Cuộc thi tiếp tục được tổ chức và phát động đến các đối tượng là học sinh, sinh viên trên cả nước. Cuộc thi sẽ diễn ra qua 02 vòng: Vòng sơ khảo (từ tháng 2/2020 đến ngày 31/7/2021) và Vòng chung kết (từ ngày 01/8/2021 đến cuối tháng 10/2021).

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành 2 văn bản: Công văn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22/02/2021 về việc Hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, thông báo và hướng dẫn Hội Người mù Việt Nam, các địa phương, các trường đại học/học viện và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về địa điểm, thời gian tổ chức vòng sơ khảo, vòng chung kết; nội dung cuộc thi (có thể lệ kèm theo); kinh phí và tổ chức thực hiện Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; Công văn số 538/BVHTTDL-TV ngày 24/02/2021 gửi Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị(Bộ Công an) về việc tham gia phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã cùng thảo luận và trao đổi về công tác triển khai Cuộc thi. Trong đó, các thành viên đều bày tỏ mong muốn cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành từ phía các đơn vị, các nhà tài trợ; đồng thời cần tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa rộng rãi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 đến với mọi người dân trên cả nước.

Theo dự kiến, Lễ tổng kết, công bố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2021.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ