• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra kết quả xét nghiệm của công ty bị tố cung cấp thực phẩm bẩn vào trường học

Giáo dục 19/03/2019 14:26

(Tổ Quốc) - Chiều 18/3, trong phiên họp cùng Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và các ban ngành trên toàn tỉnh Bắc Ninh tại Huyện ủy Thuận Thành, ông Vũ Quang Độ, Chủ tịch UBND xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) đề nghị cơ quan chức năng sớm đưa ra kết quả xét nghiệm thực phẩm của công ty Hưng Thành cung cấp là sạch hay bẩn để người dân được biết.

Ngày 18/03, trên địa bàn xã Mão Điền tổ chức 2 điểm lấy máu xét nghiệm sán lợn cho trẻ mầm non. Sáng lấy mẫu cho các trẻ từ 2 đến 3 tuổi, trẻ 5 tuổi được lấy máu vào buổi chiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ sớm và tỏ ra bức xúc trước thông tin nhiều học sinh bị nhiễm dương tính sán lợn nghi do ăn thực phẩm không đảm bảo chất lượng tại trường.

Ông Vũ Quang Độ Chủ tịch xã Mão Điền cho biết: "Trong sáng 18/3, rất nhiều phụ huynh đưa con em đến lấy mẫu máu và yêu cầu nhà trường làm rõ thực phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành cung cấp có phải là thực phẩm sạch không và những người đứng bếp có đủ chứng chỉ không?"

Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra kết quả xét nghiệm của công ty bị tố cung cấp thực phẩm bẩn vào trường học - Ảnh 1.

Ông Vũ Quang Độ Chủ tịch xã Mão Điền

Được biết nguyên nhân dẫn tới bức xúc trên là do trước đó, Hiệu trưởng trường mầm non Mão Điền có thông tin rằng thực phẩm của Công ty Hương Thành là thực phẩm sạch và nguyên nhân trẻ em nhiễm sán tại Mão Điền có thể do ăn uống ở nhà vì chỉ ăn bữa trưa tại trường, còn bữa sáng và tối là ăn ở nhà.

Chính quyền địa phương sau đó đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường thừa nhận thiếu sót và công khai xin lỗi các phụ huynh.

"Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều vẫn còn rất nhiều phụ huynh bức xúc kéo đến trường, để đảm bảo an toàn cho hiệu trưởng, tôi đã đề nghị công an đưa hiệu trưởng về nhà vì hiệu trưởng không phải là người ở xã Mão Điền"- ông Độ chia sẻ.

Ông Độ cho biết thêm, trên địa bàn xã Mão Điền có 899 cháu học sinh, trong đó, sáng 18/3 lấy được 250 mẫu máu, buổi chiều ước tính khoảng 150 cháu nữa mới được khoảng 400 cháu. Do vậy, ông Độ đề xuất cơ quan chức năng bố trí cán bộ xuống xã Mão Điền lấy mẫu máu hết ngày 19/3.

"Một ngày không thể lấy mẫu xét nghiệm xong cho tất cả các cháu tại xã Mão Điền, nhiều gia đình đã cho các cháu đi lấy máu xét nghiệm tại Viện Sốt rét vẫn quay về lấy máu xét nghiệm lại, nên không thể hoàn thành xong việc lấy mẫu trong 18/3"- ông Độ cho biết.

Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra kết quả xét nghiệm của công ty bị tố cung cấp thực phẩm bẩn vào trường học - Ảnh 2.

Rất đông phụ huynh đưa con đến khám

Ngoài ra, ông Độ cũng đề xuất cơ quan chức năng sớm công bố thông tin về thực phẩm của Công ty Hương Thành để người dân nắm được.

Chiều tối cùng ngày, đại diện bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong ngày 18/3, bệnh viện tiếp nhận 244 trường hợp trẻ em đến khám sán lợn. Bệnh viện đã lấy mẫu và hẹn ngày trả kết quả.

Tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Công trùng Trung ương, ông Nguyễn Quang Thiều, Phó Viện trưởng cho hay, ngày 18/3, viện tiếp nhận 720 trẻ em đến khám sán lợn.

"Hôm nay, số bệnh nhi đến thăm khám đông hơn và các bác sĩ đã được tăng cường để phục vụ tốt nhất cho người dân. Hiện tại, chúng tôi chưa tổng hợp được số liệu bao nhiêu trẻ dương tính với sán lợn và sẽ thông tin về số ca mắc này sau"-ông Thiều nói.

Tính đến 21h ngày 17/03, tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương ghi nhận 107 ca dương tính với sán lợn, ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là 102 ca. Như vậy, tính đến thời điểm trên, đã có khoảng 209 trẻ dương tính với sán lợn trong khoảng 2.000 trẻ em đi xét nghiệm.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ