• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Để xảy ra sai phạm: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói mình đã quá tin vào anh em cấp dưới

Thời sự 19/12/2019 07:20

(Tổ Quốc) - Tại phiên xử chiều 18/12, nhiều luật sư đã tham gia xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Quá tin vào hướng dẫn của bộ ngành và anh em cấp dưới

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Bắc Son cho biết sức khỏe của mình trong buổi sáng không được tốt do đêm qua bị mất ngủ. Sang buổi chiều, sức khỏe của bị cáo Son đã ổn hơn và có thể trả lời.

Để xảy ra sai phạm: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói mình đã quá tin vào anh em cấp dưới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bắc Son khai trước tòa.

HĐXX đã vắn tắt lại quá trình xét hỏi của các luạt sư với các bị cáo. Tất cả nội dung buổi sáng đều nhấn mạnh vào sự chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Bắc Son đối với các bị cáo là cấp dưới của ông Son trong vụ án này. Các câu hỏi và trả lời đều dẫn đến vai trò Bộ trưởng của bị cáo Son.

Trước khi có ý kiến về việc này, bị cáo Nguyễn Bắc Son bày tỏ mong muốn được gặp gia đình và luật sư. "Tôi gặp luật sư để nói với người bào chữa cho mình không cần bảo chữa tội nhận hối lộ và gặp gia đình để nói với người thân tìm cách khắc phục hậu quả" – bị cáo Son nói.

Theo lời khai của bị cáo Son, để xảy ra sai phạm như trong vụ án này là do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan.

"Mobifone thực hiện việc mua cổ phần AVG trong giai đoạn mới hình thành và tách ra khỏi Tập đoàn VNPT. Bản thân bị cáo và ông Trương Minh Tuấn cũng không có kiến thức kinh doanh, chỉ tin vào hướng dẫn của các bộ ngành, các cơ quan tham mưu để thực hiện dự án. Bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào anh em cấp dưới và không có bất kỳ định hướng họ phải làm như thế này, thế kia" – cựu Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son khai.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son cũng cho biết thêm, trước khi thực hiện dự án và xin ý kiến các cơ quan thì đều nhận được sự đồng thuận. Chính điều đó đã tạo động lực cho bị cáo tin tưởng làm và khẳng định trong vụ án này không có ai cầm đầu. Nếu các bộ ngành có ý kiến khác về dự án thì chắc chắn chúng tôi sẽ không triển khai.

Cấp dưới tố ông Son cố tình đưa dự án mua AVG vào diện mật

Trước lời khai của bị cáo Nguyễn Bắc Son, bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, việc đưa giao dịch MobiFone mua 95% cổ phần AVG vào danh mục tài liệu mật là theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (thời điểm đó là ông Nguyễn Bắc Son).

Trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về danh mục tài liệu mật tại Bộ TTTT, bị cáo Trương Minh Tuấn cho biết ông không nắm được.

Bị cáo Trương Minh Tuấn khai, khi lên nắm chức Bộ trưởng đã tiến hành rà soát lại và thấy Bộ chưa có danh mục tài liệu mật. Sau đó, bị cáo đã yêu cầu Vụ Pháp chế làm đề nghị với Bộ Công an về việc lập danh mục tài liệu mật ở Bộ TTTT.

Liên quan đến giao dịch MobiFone mua 95% cổ phần của AVG được đưa vào danh mục tài liệu mật, bị cáo Trương Minh Tuấn cho biết đây là theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (bị cáo Nguyễn Bắc Son) giao Vụ Quản lý Doanh nghiệp làm nội dung công văn. Bản thân ông Tuấn không được trao đổi, thảo luận mà chỉ được giao ký công văn này khi đang chủ trì một cuộc họp khác.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc MobiFone có biết những tài liệu này không? Bị cáo Trương Minh Tuấn khai, bản thân mình không biết bởi chỉ được đọc văn bản theo yêu cầu chỉ đạo và có bút phê của Bộ trưởng. Còn Bộ trưởng chuyển cho ai thì bị cáo Tuấn không hề biết.

Trả lời HĐXX trước đó, bị cáo Trần Đình Trọng, cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TTTT khai nhận, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã cho ông xem tài liệu mật. Bị cáo Trọng cho biết, sau cuộc họp với Mobifone, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gọi ông lên phòng làm việc và cho xem 2 công văn tối mật mà từ trước đến giờ chưa được xem.

Tòa nghỉ một ngày để tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Bắc Son gặp gia đình: Trước khi khép lại phần xét hỏi với các bị cáo trong phiên tòa chiều 18/12, HĐXX đã quyết định nghỉ một ngày (19/12) để tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Bắc Son gặp gia đình với mong muốn khắc phục hậu quả tội "Nhận hối lộ". Phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại ở phần luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo vào ngày 20/12.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ